- Thật bất ngờ khi lúc đầu thú, Tiệp khai ngoài đâm chết anh Cường trên phố Trần Duy Hưng, còn ý định giết cả anh T...

Chiều 22/8, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Đình Tiệp (ở xóm Lại, thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.

Như VietNamNet đã đưa, vào khoảng 17h30 ngày 21/8, trước cửa nhà số 22 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ án giết người.

{keywords}

Tiệp tại hiện trường vụ án

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Huy Cường ( SN 1981, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp với PC45 tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi.

Đến 18h ngày 21/8, Tạ Đình Tiệp đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa, Hà Nội đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tiệp khai, ngày 21/8, anh ta xách ba lô, từ Sài Gòn ra Hà Nội, bắt xe ôm đến phố Nguyễn Khuyến mua 3 con dao giấu trong ba lô.

Sau đó anh ta gọi điện cho anh Cường và được anh này hẹn gặp ở số 22 đường Trần Duy Hưng để nói chuyện.

Đến điểm hẹn, thấy anh Cường đang đứng trên vỉa hè, Tiệp rút dao đâm nạn nhân ba nhát vào bụng, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, hắn ném con dao lại hiện trường rồi tiếp tục bắt xe ôm đi tìm anh Phí Công T. (ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) để tìm cách sát hại.

Đến nhà anh T., thấy anh này đang đứng trước cửa, Tiệp xông đến rút dao.

Anh T. đã phải bỏ chạy vào trong nhà, khóa cửa lại. Sau đó Tiệp đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, Tiệp và các anh T., Cường chơi với nhau đã nhiều năm. Sau khi bố Tiệp bị chết vào năm 2008, nghi ngờ anh T. và anh Cường liên quan đến cái chết của bố mình, Tiệp đã nuôi ý định trả thù.

Cơ quan điều tra cho hay, Tiệp làm nghề phụ hồ trong Sài Gòn và có biểu hiện trầm cảm.

T.Nhung