HTML clipboard - Sáng 5/5, các hộ dân ở khu vực nứt đất nghiêm trọng tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Sở TN-MT, tỉnh Lâm Đồng, các vết nứt diễn ra khá phức tạp trong diện tích khoảng 15ha. Vết nứt lớn nhất có bề rộng 15cm, sâu 2m. Phạm vi ảnh hưởng do nứt đất ngày ngày càng lan rộng.

Ông Lương Văn Ngự, Phó Giám đốc Sở TN-MT Lâm Đồng cho biết, khu vực xảy ra nứt đất nằm gần nhà máy nước Di Linh - nơi sử dụng nguồn nước ngầm nên nguyên nhân có thể do nguồn nước ngầm bị sụt giảm.
 
Vết nứt càng càng lớn.

Tuy nhiên, theo PGS – TS Đặng Hữu Diệp, chuyên gia về địa chất công trình ở TP.HCM, nhiều khả năng hiện tượng nứt đất ở Di Linh không phải do ảnh hưởng của nước ngầm.
 
 
Nhà dân bị nứt phải di dời (Ảnh: Ninh Phan).

“Cách đây mấy năm ở Di Linh cũng từng xảy ra tình trạng nứt đất. Lúc đó các vết nứt cũng xuất hiện vào đầu mùa mưa như năm nay. Do đó cần phải xem xét mối tương quan này để tìm ra nguyên nhân”, ông Diệp, nói.
  • Ninh Phan

>> Vết nứt lạ xé toạc đường, gây sập nhà