Sau khi đâm vào lan can cầu, cô gái điều khiển xe máy đã lộn nhào ngã xuống đường phía dưới ở độ cao 5m. Rất may, nạn nhân chỉ bị gãy tay.

Sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay, 28/8 tại nút giao thông vòng xuyến phía nam cầu Chương Dương.

Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1989, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 30F4-3834 lưu thông theo hướng sang Long Biên. Do cố vượt lên để rẽ, chiếc xe máy đã lao thẳng vào lan can cầu.

{keywords}

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CQCN cung cấp)

“Chiếc xe bị mắc lại còn người điều khiển thì lao qua lan can chắn và rơi thẳng xuống đường phía dưới,” một nhân chứng kể lại.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cảnh sát giao thông quận Hoàn Kiếm đã kịp thời phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Mặc dù bị rơi từ độ cao khoảng 5m xuống đất, nhưng chị Ngọc cũng chỉ bị gãy tay và không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo lực lượng bảo vệ cầu Chương Dương, đây không phải là vụ việc duy nhất từng xảy ra.

"Đã có ít nhất ba trường hợp cũng rơi từ trên cầu xuống do không làm chủ tốc độ vào cua gấp lao vào thành cầu và đều là phụ nữ," một cán bộ bảo vệ cầu Chương Dương cảnh báo.

(Theo TTXVN)