- Ngày 30/8, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Xuân Diệu (SN 1996, quê Nghệ An, tạm trú Q.Bình Thạnh) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra của công an và khai báo của Diệu, rạng sáng 27/8 tổ công tác của đội CSGT Hàng Xanh thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM gồm 2 cán bộ là thiếu uý Dương Minh Trị, thiếu uý Nguyễn Huy Hoàng, làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 13, đoạn đi qua P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức.

Lúc này tổ công tác phát hiện Cao Xuân Diệu điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều.

Do đó tổ CSGT đã ra hiệu dừng xe đối với Diệu để tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định.

Tuy nhiên khi Diệu dừng xe, không xuất trình giấy tờ và có dấu hiệu bỏ chạy nên thiếu uý Hoàng đã chụp lấy chìa khoá trên xe gắn máy của Diệu.

Bất ngờ Diệu ôm thiếu uý Hoàng vật ngã xuống đường. Trong lúc xô xát, cằm và tay phải thiếu uý Hoàng va trúng vào pô xe gắn máy của Diệu gây bỏng.

2 CSGT đã khống chế, bắt giữ Diệu giao cho công an địa phương xử lý. Bước đầu Diệu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đàm Đệ