- Người mẹ trình báo, nhóm cướp có 3 đối tượng, trong đó kẻ cầm đầu chính là con gái ruột của mình, chỉ mới 16 tuổi.

Ngày 31/8, công an Q.9, TP.HCM cho biết đang điều tra, truy xét vụ cướp táo bạo xảy ra tại 1 ngôi nhà ở đường số 10, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM. Đáng nói là nạn nhân trình báo bị con ruột gây ra vụ việc trên.

{keywords}
Ảnh mang tính minh họa

 

Bà Nguyễn Thị P.A (SN 1974) trình báo, khoảng 5h rạng sáng 27/8 bà đang ngủ trong nhà thì có 3 đối tượng ập vào. Theo bà A, 1 trong 3 đối tượng chính là con gái ruột của bà - Nguyễn Ngọc Phương L (SN 1998), năm nay 16 tuổi.

Theo đó L cùng 2 đồng bọn dùng vũ lực khống chế rồi dùng băng keo trói chặt bà lại. L cùng 2 đồng bọn lấy 1 số tài sản rồi tẩu thoát.

Bà A khai báo, tài sản bị cướp gồm: 2 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy, 1 máy tính bảng, 2,5 triệu đồng và 800 USD.

Sau khi xảy ra vụ cướp, bà A đã trình báo công an địa phương về vụ việc.

  • Anh Sinh