- Trong các vụ cướp giật, 2 người phụ nữ là 2 chị em ruột đều ở vị trí cầm lái và gây án táo bạo.

Công an Q.1, TP.HCM cho biết, ngày 31/8 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1995) và Lê Thanh Sơn (tự Nhóc, SN 1992, cùng Q.1) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó 3h sáng cùng ngày, Oanh điều khiển xe gắn máy chở Sơn rảo quanh khu phố Tây, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.

{keywords}
 Nguyễn Thị Hoàng Oanh (ảnh trái) và Lê Thanh Sơn (ảnh phải) khi bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Tại đường Đỗ Quang Đẩu, cả 2 phát hiện chị G.A (SN 1989, quốc tịch Ai-len) đang đi bộ có cầm túi xách, chứa tài sản. Oanh ép sát, để Thông giật túi xách của chị G.A rồi rồ ga tháo chạy.

Đúng lúc tổ trinh sát hình sự, công an Q.1 đang trên đường tuần tra đã phát hiện, nhập cuộc truy bắt. Cuộc truy đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến đường, đến khu vực cầu Kiệu, đường Hai Bà Trưng, Q.3 thì ép xe, bắt giữ được Oanh, Sơn cùng tang vật.

Điều đáng nói, đối tượng Oanh có người chị ruột là Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1992, ngụ Q.1) vừa bị các trinh sát hình sự, công an Q.1 bắt giữ trước đó, cũng do gây án cướp giật.

Cụ thể, 1h45 sáng 19/8 Yến cầm lái chở Phạm Phước Thông (SN 1994, ngụ Q.1) ép sát giật túi xách chứa tài sản của chị A.V (SN 1985, quốc tịch Nga) tại đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1. Khi cả hai tháo chạy thì tổ trinh sát công an Q.1 có mặt gần đó phát hiện tiến hành truy đuổi và tóm gọn cả 2 cùng tang vật…

Được biết sau đó Yến được tại ngoại hầu tra vì đang nuôi con nhỏ. Theo công an Q.1, chị em Yến – Oanh tuy là nữ giới nhưng khi gây án rất táo bạo và chủ yếu là cầm lái chở đồng bọn. Khi bị phát hiện, truy đuổi, chị em này điều khiển xe phóng chạy bạt mạng, liều lĩnh.

Anh Sinh