- Với số lượng bị cáo, người liên quan và những người làm chứng được triệu tập lên tới hàng trăm người, nhiều phiên tòa đã đi vào kỷ lục... đông nhất Việt Nam.

Xử 4 'quan' xã, triệu tập 731 người

Trong 2 ngày 20 và 21/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử 4 'quan' xã Tam Đại, huyện Phú Ninh về các tội: "Giả mạo trong công tác", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

4 bị cáo gồm: Nguyễn Đình Dao (SN 1984), nguyên xã đội trưởng xã Tam Đại; Thái Hữu (SN 1948), nguyên phó chủ tịch UBND xã Tam Đại; Trần Minh Dương (SN 1975), nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Đại; Trương Công Phước (SN 1959), nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tam Đại.

4 "quan" xã nói trên đã liên kết, lập khống, làm giả 721 hồ sơ trong việc giải quyết chính sách cho người có công, gây thiệt hại 1,98 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã phát giấy triệu tập cho 731 người liên quan.

Tuy nhiên tại thời điểm phiên tòa diễn ra chỉ có 94 người có mặt.

Xử nữ CSGT, gần 1.000 người được triệu tập

Có lẽ đây là phiên tòa có số lượng người được triệu tập đông nhất từ trước đến nay.

Con số chính xác là 1 bị cáo, 197 người liên quan, 767 nhân chứng.

{keywords}
Lê Thị Minh Trang trước vành móng ngựa. Ảnh: VietNamNet

Con số gần 1.000 người nói trên được TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) triệu tập trong phiên xử bị cáo Lê Thị Minh Trang (SN 1984, trú tại TP.Nha Trang) vào hôm 12/8 vừa qua về tội  “tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trang công tác tại Đội đăng ký, quản lý phương tiện thuộc Phòng PC 67 - Công an tỉnh Khánh Hòa, được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí đăng ký biển số xe ô tô. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trang đã có hành vi gian dối trong việc thu tiền phí, lệ phí để chiếm đoạt tiền và gây thất thu ngân sách nhà nước số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên phiên tòa đã phải tạm hoãn vì vắng mặt quá nhiều nhân chứng (chỉ có 15/964 người có mặt.

Đại án 12 tấn heroin: 89 bị cáo, 200 người liên quan

Đây là phiên toà xét xử đường dây ma tuý xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay về số lượng ma tuý và số lượng bị cáo.

Đây cũng là phiên tòa đặc biệt nhất khi được xét xử ngay trong khuôn viên trại giam và cũng là phiên tòa có số lượng người bị tử hình nhiều nhất 30/89 bị cáo.

Phiên tòa bắt đầu từ 3/1 và kết thúc vào ngày 20/1/2014 với 89 bị cáo, 200 người liên quan.

Các bị cáo trong đường dây này bị truy tố về 8 tội danh khác nhau: "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", "Giả mạo trong công tác", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Kinh doanh trái phép", "Không tố giác tội phạm", "Đưa hối lộ" và "Làm môi giới hối lộ"...

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã liên kết để mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại.

Lượng ma tuý mà các bị cáo mua bán và vận chuyển lên tới 32.000 bánh heroin (tương đương 12 tấn).

Vụ án Năm Cam: 155 bị cáo, xét xử 140 ngày

Cho đến nay, đây là phiên tòa hình sự có thời gian xét xử lâu nhất (140 ngày) và có lẽ cũng là phiên tòa có số lượng bị cáo đông nhất (155 bị cáo) trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

155 bị cáo hầu tòa với 23 tội danh khác nhau.

{keywords}
Phiên xử Năm Cam giữ nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng Việt Nam

Phiên sơ thẩm xử Năm Cam và đồng phạm được TAND TP.HCM mở từ ngày 25/2 - 5/6/2003, tuyên phạt 6 án tử hình, 5 án chung thân, 6 án tù 20 năm, 1 bị cáo được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, 2 trường hợp nhận hình phạt cảnh cáo, 28 bị cáo được hưởng án treo. 107 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 - 18 năm tù giam.

Đúng 100 ngày sau khi tuyên án sơ thẩm, 69 bị cáo lại hầu tòa để xét xử phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo.

Phiên phúc thẩm kéo dài từ 15/9-30/10/2003. Tại phiên phúc thẩm, trong 6 tử tù có đơn chống án, chỉ riêng Hồ Thanh Trừng được giảm xuống hình phạt chung thân, 13 bị cáo khác được xem xét giảm bớt mức án.

Đ.Tâm (tổng hợp)