- Đêm 14/9, bão Kalmaegi đã đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12. Đây là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 4h sáng nay (15/9), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

{keywords}
Bão Kalmaergi đã đi vào biển Đông, trở thành bão số 3 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Trước diễn biến của bão có thể gây mưa lớn, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ đã có công điện hỏa tốc gửi các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa và các tỉnh thành phố Bắc Bộ triển khai các biện pháp chủ động ứng phó như kiểm đếm và thông báo cho tàu thuyền biết diễn biến của bão, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm được xác định trong vòng 24h là vùng biển Bắc vĩ tuyên 16 và phía đông kinh tuyến 112, sau đó là bắc vĩ tuyến 17, bao gồm cả vịnh Bắc Bộ.

Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Ninh Bình rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng ven biển và cửa sông, tổ chức chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình xây dựng, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, …

Các tỉnh miền Bắc được xác định có thể là tâm mưa nên được yêu cầu lên phương án phòng chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

C.Quyên