- Quen nhau qua mạng internet, cô gái nhiều lần đi nhà nghỉ với gã thanh niên ít hơn mình 4 tuổi. Thấy cô có tài sản, gã thanh niên lên kế hoạch hẹn hò rồi ra tay sát hại để cướp.

Ngày 18/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Thuận (SN 1995, quê Bến Tre) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 3/2014, Trần Ngọc Thuận và P.H.D.T.(SN 1991) quen biết nhau qua mạng internet và phát sinh quan hệ tình cảm.

Trong thời gian quen nhau, Thuận và T. đã nhiều lần đi nhà nghỉ để “tâm sự”. Biết T. có nhiều tài sản là tiền, vàng, điện thoại di động nên Thuận nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

{keywords}
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Thực hiện ý định, Thuận nhắn tin hẹn T. trưa ngày 17/3/2014 hai bên sẽ gặp nhau. Đến ngày hẹn, Thuận bắt xe khách từ tỉnh Bến Tre lên Bình Dương rồi ghé vào cửa hàng vật liệu xây dựng mua một cây búa giấu vào trong người làm hung khí gây án. 

Nhận được điện thoại của Thuận, T. điều khiển xe tay ga đến đón Thuận. Sau đó, cả hai đến một nhà nghỉ tại phường An Bình, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để thuê phòng.

Tại đây, sau khi quan hệ nam nữ, gã thanh niên đã ra tay sát hại rồi cướp nhẫn vàng, điện thoại di động và chiếc ví, chìa khóa xe của cô gái.

Khi Thuận cầm chìa khóa xe của T. định lấy xe để tẩu thoát thì nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ lên phòng kiểm tra đã phát hiện sự việc. Trần Ngọc Thuận bị bắt giữ ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Thuận khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, số tài sản bị cáo cướp có tổng giá trị 22,2 triệu đồng.

Mai Phượng