- Từ ngày 20 đến ngày 22, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, mưa tập trung chính trong ngày 21. Trong cơn dông có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 20/9, qua theo dõi trên ảnh radar và ảnh vệ tinh, tại trung tâm TP Hà Nội đang có những ổ mây đối lưu phát triển. Dự báo trong sáng nay, các ổ mây này có khả năng gây mưa rào và dông tại quận trung tâm TP và các vùng lân cận.

Từ ngày 20 đến ngày 22, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, mưa tập trung chính trong ngày 21. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, 2 ngày cuối tuần, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ đón mưa rào và dông.

Tương tự, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 20, mây thay đổi, phía bắc chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Từ ngày 21 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tin về cơn bão Fung - Wong

Hồi 7 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông (Philipin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

{keywords}
Đường đi của bão (Ảnh: Nchmf.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó lệch dần về Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 7 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11 - 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc (hướng ra phía ngoài Biển Đông), mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,4 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 – 8, vùng gần tâm bão cấp 9 -10, giật cấp 11 – 12. Biển động rất mạnh.

L.Lam