- Một tiếng nổ lớn phát ra giữa trưa, người dân chạy đến hiện trường và phát hiện 2 người đàn ông bị chết phanh thây…

Theo người dân thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9, khi đang nghỉ trưa tại nhà thì họ nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực đồi keo keo thôn Trường Định, sát đường ADB5.

{keywords}

Công an khám nghiệm hiện trường

Người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện xác 2 đàn ông trong tình trạng thân xác bị văng từng mảnh nhỏ cạnh một hố sâu, xung quanh đầy mùi thuốc bom.

Nhận được tin báo, cơ quan công an Hòa Vang có mặt tại hiện trường khám nghiệm và khoanh vùng để điều tra.

Đến 14 giờ, công an xác định 2 nạn nhân là ông Lê Ta (40 tuổi) và ông Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi) cùng trú tổ 34, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Quá trình điều tra thu thập, cơ quan công an xác định: Vào khoảng 10 giờ sáng, ông Lê Ta và ông Nguyễn Văn Dũng điều khiển 2 xe máy mang theo một quả đạn chưa rõ loại đạn nào đến khu vực đồi keo trên.

Cả 2 khiêng quả đạn lên khu đồi vắng và vào bóng cây cách đường lộ khoảng chừng 100 m rồi dùng cưa sắt cưa quả đạn để lấy thuốc nổ.

Bất ngờ quả đạn phát nổ khiến 2 ông chết tại chỗ.

Hiện công an huyện Hòa Vang đang tiến hành điều tra để xử lý.

Vũ Trung