Trong lúc công nhân điều khiển máy xúc phá dỡ bức tường cũ, bất ngờ bức tường bị đổ sập làm đứt dây cáp neo giữ thăng bằng cho cột ăng ten thu phát sóng truyền hình huyện Bảo Yên.

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 21/9, cột ăng ten thu phát sóng của Đài phát thanh - truyền hình huyện Bảo Yên tại trung tâm huyện Bảo Yên ( tỉnh Lào Cai) bất ngờ gục đổ. Rất may không gây thương vong nào xảy ra khi cột ăng ten bị đổ.

Nguyên nhân đổ cột phát sóng là do đơn vị thi công Nhà văn hóa (bên cạnh chân cột phát sóng Đài TT- TH Bảo Yên) dùng máy xúc phá dỡ bức tường cũ, bất ngờ bức tường đổ sập làm đứt dây cáp neo giữ thăng bằng cho cột phát sóng.

{keywords}
Cột ăng ten phát sóng cao 80 m đổ sập. Ảnh: Báo Lào Cai.

Cột phát sóng này cao 80m, được xây dựng từ năm 1990 để thực hiện truyền phát các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH Lào Cai và các chương trình phát thanh, truyền hình do Đài TT–TH huyện Bảo Yên xây dựng.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành dựng một cột phát sóng tạm để sớm đưa đài vào hoạt động phục vụ bà con các dân tộc địa phương theo sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên.

{keywords}
Cột sóng truyền hình cao 36m bị gió lốc quật đổ tối 5/4

Trước đó trận gió lốc và mưa lớn xảy ra lúc tối 5/4/2013 cũng đã quật đổ cột phát sóng phát thanh - truyền hình trung tâm huyện Bát Xát, Lào Cai.

Cột phát sóng này cao 36 mét xây dựng trên đồi cao ở trung tâm thị trấn huyện từ năm 1997. 

Hậu quả là khoảng 5 ngàn hộ dân ở thị trấn huyện lỵ Bát Xát và các xã gồm Quang Kim, Bản Qua, Bản Vược, Cốc Mỳ, Cốc San... không thể xem được truyền hình và nghe đài phát thanh.

L.Lam (tổng hợp)