- Liên quan đến vụ băng nhóm đấu súng với cảnh sát xảy ra vào chiều 18/9 tại địa bàn huyện Hàm Tân, ngày 23/9 công an tỉnh Bình Thuận đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo công an Bình Thuận, qua đấu tranh khai thác, 8 đối tượng bị bắt giữ đã khai báo thành khẩn, rõ ràng. Theo đó, vì mâu thuẫn trong việc chung chi tiền cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, nhóm 8 đối tượng giang hồ đến từ Bình Dương đã bắn súng uy hiếp các tay anh chị ở địa phương rồi lên xe ô tô phóng về hướng Đồng Nai.

Tại địa bàn huyện Hàm Tân, tổ công tác của trạm CSGT Hàm Tân đã chặn bắt 5 đối tượng đang ngồi trên xe. 3 đối tượng khác vì biết khả năng bị công an chặn bắt nên đã di chuyển qua 1 xe khách, có mang theo nhiều súng ngắn.

Sau đó lực lượng CSGT tiếp tục chặn chiếc xe khách thì 3 đối tượng xuống xe tẩu thoát. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ngụ tỉnh Bình Dương) bị bắt ngay trước cổng trại giam Thủ Đức (trại Z30D – Bộ công an), đối tượng Lưu Minh Long (tự Long “gà, SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) tẩu thoát được nhưng 2 ngày sau đã đến công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đầu thú.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn – kẻ đấu súng với cảnh sát, đang trốn 2 lệnh truy nã.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1979, quê Bến Tre) chạy vào nhà dân, dùng 4 khẩu súng để tử thủ, bắn liên hồi về phía lực lượng công an. Hơn 2h, cảnh sát đã dùng quả cay ném vào nhà khiến Toàn phải tông cửa ra ngoài và bị bắt tại chỗ.

Đại diện công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, 4 khẩu súng mà đối tượng Toàn dùng để chống trả cảnh sát có 3 khẩu súng là của các đối tượng. Còn 1 khẩu súng là do Toàn tiếp cận gần, cướp được của cán bộ chiến sĩ thuộc trạm CSGT Hàm Tân trong quá trình bị vây bắt.

Hiện công an tỉnh Bình Thuận đã cho giám định số súng đạn trên để xác định nguồn gốc, mức độ nguy hiểm.

{keywords}
Một trong 4 khẩu súng Toàn dùng để chống trả với cảnh sát được xác định là cướp của CSGT.

Trong nhóm 8 đối tượng bị bắt giữ, công an xác định đối tượng Toàn - kẻ đấu súng với cảnh sát, là tay giang hồ có số má. Cụ thể Toàn có tiền án 10 năm tù về các tội “cướp” và “cướp giật tài sản”.

Mãn hạn tù, Toàn trở thành dân cờ bạc chuyên nghiệp và tay giang hồ có sừng sỏ. Năm 2010 Toàn gây ra vụ cố ý gây thương tích ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bị công an địa phương này phát lệnh truy nã.

Quá trình trốn nã, Toàn cùng đồng bọn vẫn tiếp tục hoạt động ở Bình Dương. Sau đó năm 2013 Toàn tham gia vụ tổ chức cờ bạc ở tỉnh Bến Tre và tiếp tục bị dính lệnh truy nã thứ 2.

Vì sống trốn nã nên Toàn luôn thủ súng ngắn bên người để đề phòng và sẵn sàng chống trả nếu bị vây bắt. Vì vậy khi chiều 18/9 lúc bị cảnh sát vây bắt, Toàn quyết định tử thủ đến cùng….

Trong diễn biến khác, công an tỉnh Bình Thuận cũng tiến hành triệu tập nhiều đối tượng ở địa phương tham gia đá gà với nhóm giang hồ Bình Dương nói trên tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Hiện công an đang xác lập hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng này về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Mai Anh –- Anh Sinh