- Nghĩ em vợ hỗn láo với mình, Bặc đã về nhà lấy một con dao bầu rồi truy sát Mạnh, kết quả là Mạnh đã bị một vết dao đâm vào cổ dẫn đến tử vong.

Ngày 1/10, tin từ UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ truy sát làm một người tử vong.

Nạn nhân là Dương Văn Mạnh (40 tuổi), còn hung thủ là Nguyễn Ngọc Bặc (43 tuổi), đều trú tại thôn Võ Thuận 1, xã Tây Trạch. Mạnh là em vợ của Bặc.

Những người dân ở đây cho biết, giữa hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn trước đó, khi Bặc đánh vợ mình (tức là chị gái của Mạnh).

Khoảng 19h ngày 30/9, hai người gặp nhau trong quán nhậu rồi xảy ra cự cãi, nghĩ rằng em vợ hỗn láo nên Bặc đã về nhà lấy một con dao bầu đến để truy sát Mạnh.

Trong lúc xô xát, Mạnh đã bị đâm vào cổ dẫn đến tử vong, còn Bặc hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện do bị thương.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra về nguyên nhân vụ án mạng.

Hải Sâm