- Ô sin bắt cóc cháu bé 3 tuổi sau đó liên lạc với gia chủ đề nghị chuyển vào tài khoản số tiền 100 triệu đồng.

Đại tá Lê Văn Thúc – trưởng công an Q.Tân Bình, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa giải cứu thành công 1 vụ bắt cóc trẻ em tống tiền trên địa bàn.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Thị Loan cùng cháu S.

Bước đầu công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Loan (SN 1972, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, Loan là ô sin giúp việc nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu H (SN 1979) tại 1 ngôi nhà trên đường Sông Lô, P.2, Q.Tân Bình.

Theo khai báo của Loan, do cần tiền chữa bệnh và chi trả nợ nần nên Loan nảy sinh ý định bắt cóc con của bà H, là bé gái Nguyễn Thái Bội S (SN 2011) để tống tiền.

Do đó 19h đêm 1/10 lợi dụng bà H không chú ý, Loan đã bắt cóc cháu S sau đó thuê taxi đến ẩn náu tại khách sạn T.H trên đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.

Thấy con mất tích, ô sin cũng biến mất, bà H đã gọi điện cho Loan. Lúc này Loan nói đã đưa cháu S đến KCN Sóng Thần, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để chơi. Bà H yêu cầu Loan đưa cháu S về nhưng Loan nói là muốn có tiền chữa bệnh.

Bà L thương thuyết hỏi “100 triệu đồng có đủ không?” thì Loan đồng ý. Sau đó Loan nhắn tin số tài khoản ngân hàng qua ĐTDĐ của bà H, yêu cầu bà này phải chuyển 100 triệu đồng vào đó.

Bà H năn nỉ Loan đưa cháu S về rồi nói chuyện nhưng Loan không đồng ý. Do đó bà này đã tới  công an Q. Tân Bình trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Q.Tân Bình đã xác định được Loan đang giữ cháu S tại khách sạn T.H như nói trên.

9h50 sáng 2/10 trinh sát công an Q.Tân Bình phối hợp cùng công an P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân đã bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn T.H. Công an đã giải cứu thành công cháu S, bắt giữ Loan tại phòng 103 của khách sạn.

Bước đầu Loan thừa nhận hành vi phạm tội. Công an Q.Tân Bình đang mở rộng điều tra vụ án.

Đàm Đệ