- Sau 3 ngày kể từ khi vụ sà lan đâm tàu cá trên biển, Bộ đội Biên phòng đã tìm thấy thi thể thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương.

Sau 3 ngày tìm kiếm nỗ lực, sáng 14/10 lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Đồn biên phòng Bến Đá và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm thấy thi thể thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương (SN 1983, quê Quảng Ngãi).

{keywords}
Tàu kéo Newton 3 lai dắt sà lan gây tai nạn cho tàu cá QNg 94301TS đang neo đậu tại Vũng Tàu để chờ điều tra

Ông Thương chính là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 94301TS đã xảy ra va chạm với sa lan do tàu Newton 3 (quốc tịch Malaysia) lai dắt vào đêm 11/10 tại vị trí cách phía Nam Tây Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 17 hải lý.

Được biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, xác định thuyền trưởng Thương mất tích nên lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tích cực tìm kiếm quanh hiện trường. Sau 3 ngày thi thể của thuyền trưởng Thương được tìm thấy, cách nơi xảy ra va chạm khoảng 2 hải lý.

Hiện thi thể thuyền trưởng Thương được đưa vào bờ, sau khi khám nghiệm sẽ chuyển giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó chiều 11/10, tàu cá QNg 94301TS xuất phát từ cảng Bến Đá (TP.Vũng Tàu). Khoảng 20h30 cùng ngày, khi cách bờ Nam Tây Nam của Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 17 hải lý thì va chạm với sa lan do tàu Newton 3 đang lai dắt.

Tàu cá QNg 94301TS bị hư hại nghiêm trọng. Trên tàu khi đó có 12 thuyền viên. 7 người kịp thời nhảy qua sà lan, 4 người bị mắc kẹt trên tàu, riêng thuyền trưởng Thương mất tích.

Đáng nói, các thuyền viên bị nạn khai báo khi xảy ra vụ va chạm, các thuyền viên trên con tàu lai dắt sà lan đã không ứng cứu mà điều khiển tàu bỏ chạy.

Khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vào cuộc. 11 thuyền viên tàu cá QNg 94301TS được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn. Hơn 2h kể từ khi tai nạn xảy ra, lực lượng cơ quan chức năng đã bắt được tàu Newton 3 đưa về neo tại cảng Vũng Tàu, phục vụ điều tra. Tàu cá QNg 94301TS cũng được lai dắt vào bờ để sữa chữa.

Theo lực lượng chức năng, để tìm kiếm thuyền trưởng Thương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã huy động 17 tàu cá cùng 156 thuyền viên phối hợp với tàu của Đồn Biên phòng Bến Đá (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tìm kiếm suốt 3 ngày mới có kết quả.

Được biết, thuyền trưởng Thương có vợ và 2 con đang sinh sống ở tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tàu cá QNg 94301TS ông Nguyễn Văn Xô – là cha của thuyền trưởng Thương.

Anh Sinh