- Đêm qua và sáng hôm nay (22/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác.

Ngày 22/10, khí lạnh khiến nhiệt độ tại khu vực Thủ đô Hà Nội và những vùng lân cận giảm nhẹ. 

Thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ về đêm và sáng, phổ biến khoảng 20 độ C, một số nơi như Sa Pa giảm xuống 15 độ C. Trưa chiều trời tạnh ráo, mát mẻ. Đêm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi.

Hình thái thời tiết trên sẽ kéo dài đến ngày 25/10. Từ 26 đến 30/10, miền Bắc sẽ hửng nắng vào trưa chiều, mưa rải rác vào đêm và sáng.

{keywords}
Đêm qua và sáng hôm nay, không khí lạnh đã gây mưa ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ (Ảnh minh họa, Nguồn: Petrotimes)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Ương, ngày và đêm 22/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Miền Trung có mưa do gió đông bắc của khí lạnh kết hợp với gió đông đưa ẩm từ biển vào, vùng mưa lan rộng nhanh chóng từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi, Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nơi mưa vừa, mưa to.

Trên biển, hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa có gió cấp 5, đôi lúc có mưa, riêng Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Nam Bộ mưa đến sớm hơn, mây dông hình thành quanh rãnh thấp vắt ngay khu vực gây mưa rải rác, mưa có thể kéo dài đến đêm, có điểm mưa vừa đến mưa to.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 22/10:

- Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận
nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, nhiều khả năng không khí lạnh mạnh sẽ hoạt động sớm hơn so với trung bình nhiều năm, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra trong nửa đầu tháng 12/2014, sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

L.Lam