- Ngày 24/10, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết đã bắt được 2 kẻ giết người trong vụ xô xát xảy ra tối 23/10 tại phường Nghĩa Xá.

Kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 23/10, Hà Văn Mười (SN 1982, trú tại tổ 24, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng 2 đối tượng khác đến nhà chủ thầu xây dựng là Nguyễn Quang Thịnh (trú tại 11/213, Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) để lấy tiền làm thuê.

Lúc đó anh Thịnh đang ngồi ăn cùng một nhóm người. Sau khi lấy tiền công của Thịnh, Mười tiếp tục đi uống rượu.

{keywords}
Hai đối tượng giết người bị bắt

Đến 20h30, Mười quay lại nhà Thịnh, tham gia đánh bài và một lúc sau thì gây ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Sau khi bị đánh, Mười gọi điện cho em vợ là Trần Văn Đức (SN 1990, trú tại tổ 24, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) nhờ Đức đến giải quyết.

Trần Văn Đức lấy 1 con dao bầu, trên đường đi lấy thêm 1 chiếc chổi và xẻng của ở xe rác bên đường, bỏ đầu chổi, giữ lại phần cán có đầu nhọn bọc kim loại rồi đến khu vực nhà Thịnh.

Thấy trong ngõ có nhiều người đi ra, Mười cầm theo chiếc cán chổi có đầu nhọn đâm vào 1 đối tượng sau đó bỏ chạy. Đức dừng xe bị một số đối tượng chặn đánh, hắn tránh được và dùng dao bầu đâm lại người đó rồi đâm tiếp nhiều nhát về phía những người đánh mình.

Hành vi của Đức và Mười làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Trước cơ quan công an, Mười và Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tôi.

Hiện Công an Quận Lê Chân đang tiếp tục làm rõ nội dung vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Q.Minh