- Ông Kiên dùng cưa sắt, cưa đầu đạn đã chôn xuống đất suốt 20 năm qua thì đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến ông tử vong tại chỗ, 2 cháu nội bị thương.

Vụ nổ đầu đạn vừa xảy ra tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil (Đắk Nông) khiến ông Phạm Văn Kiên (SN 1949, trú thôn Thuận Sơn, xã Thuận An) tử vong tại chỗ.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng công an xã Thuận An cho biết, đầu đạn phát nổ là đạn 105 ly, được ông Kiên nhặt về từ rẫy. Tuy đã được tháo ngòi nổ, nhưng bên trong vẫn còn khoảng 1/3 lượng thuốc nổ, được ông Kiên chôn xuống đất suốt 20 năm qua.

Sáng ngày 26/10, ông Kiên dùng cưa sắt cưa đầu đạn thì phát nổ. Tiếng nổ lớn khiến cả thôn rung động, ông Kiên bị hất văng hơn 10m và bị một mảnh đạn cắt đứt đầu, tử vong tại chỗ.

Hai cháu nội của ông Kiên là Phạm Văn Duy (SN 2000) và Phạm Ngọc Duy (SN 2012) chơi gần đó cũng bị sức ép vụ nổ làm trọng thương. Trong đó, cháu Văn Duy bị mảnh đạn văng bị thương nặng ở mắt đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đắk Mil đã phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trùng Dương