- "Đối với trường hợp kiểm lâm viên tiếp tay cho phá rừng, nếu đầy đủ chứng cứ thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can làm rõ hành vi và xử lý nghiêm trước pháp luật"- Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng Phùng Tấn Viết nói tại buổi họp chiều 27/10.

Tại cuộc họp khẩn này, các cơ quan ban ngành và cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã lật lại các tình tiết vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vừa được phát hiện gây bức xúc dư luận.

{keywords}
Các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng báo cáo vụ phá rừng nghiêm trọng.

Nhiều ý kiến cho rằng vụ phá rừng với hơn 43 m3 gỗ các loại vừa được phát hiện trong rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa là do có sự tiếp tay của lực lượng quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng Bà Nà- Núi Chúa) và kiểm lâm Đà Nẵng.

Ông Phạm Ngọc Sự, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa cho biết khối lượng gỗ phát hiện là trên 43 m3, trong đó gỗ được phát hiện ở rừng Quảng Nam là 18,38 m3 và rừng Đà Nẵng là 24,38 m3”,.

"Trước mắt chúng tôi đã yêu cầu Chi cục kiểm lâm và Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa triệu tập các cá nhân có liên quan đang công tác tại Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông về cơ quan viết kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Đồng thời điều động các cán bộ đủ phẩm chất lên thay thế”- ông Sự báo cáo trước cuộc họp.

Về phần mình, ông Trần Văn Lương (Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng) cho rằng, vụ việc phá rừng đang gây bức xúc lớn. "Chúng tôi sẽ không bao che, dung túng kiểm lâm viên vi phạm, tiếp tay cho lâm tặc. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện kiểm lâm viên nhận hối lộ, tiếp tay cho phá rừng thì đề nghị xử lý hình sự", ông Lương khẳng định.

Đồng quan điểm này, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang yêu cầu với việc phá rừng quy mô lớn như vậy, đã đủ điều kiện để khởi tố vụ án, không nên chờ kết luận của cơ quan điều tra. Bởi khối lượng gỗ phát hiện đủ lớn để khởi tố vụ án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- Phùng Tấn Viết khẳng định, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng. Yêu cầu cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhanh chóng điều tra xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

"Phải xử lý nghiêm minh đối với những kiểm lâm viên tiếp tay cho phá rừng. Nếu đầy đủ chứng cứ thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can làm rõ hành vi và xử lý nghiêm phá rừng trước pháp luật"- ông Viết nói

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 24/10, lực lượng cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam trên đường tuần tra ở quốc lộ 40 đã phát hiện bắt giữ hơn 10m3 gỗ (từ nhóm 1 đến 6) tại địa phận thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam đang cất giấu chờ đưa đi tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra 2 xưởng mộc của ông Trần Văn Tân (49 tuổi) và Nguyễn Quốc Oanh (33 tuổi). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm phách gỗ có quy cách khác nhau được chôn lấp dưới mặt đất khoảng 20cm.

Điều đáng quan tâm là nơi phát hiện số gỗ trái phép này ngay tại khu vực trung tâm hành chính huyện Nam Trà My và nằm sát nách cơ quan kiểm lâm huyện.

Đến ngày 24/10, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã triệu tập 5 cán bộ tại trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông để điều tra.

Vũ Trung