- “Số sừng động vật nghi là sừng tê giác mà hành khách vận chuyển, nếu tính theo giá thị trường, có giá trị ước khoảng 4 tỷ đồng”.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 27/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Thị Ngọc Tứ (SN 1985, đi trên chuyến bay QR 828, có đường bay từ Băng Cốc về Hà Nội) thì phát hiện 6kg sừng động vật, nghi là sừng tê giác.

Hành khách Nguyễn Thị Ngọc Tứ khai, đã nhận vận chuyển thuê số sừng tê giác cho một đối tượng từ Băng Cốc về Hà Nội.

Hiện, toàn bộ tang vật và đối tượng đã bị tạm giữ. Cơ quan hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng đem mẫu vật đi giám định. Sau 5 ngày nữa sẽ có kết quả chính thức.

Một cán bộ hải quan cho biết: “Sừng tê giác được xác định là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động thực vật hoang dã thuộc quản lý của công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites).

Số sừng động vật nghi là sừng tê giác mà hành khách vận chuyển nếu tính theo giá thị trường, có giá trị ước khoảng 4 tỷ đồng”.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung