- Vụ cháy xảy ra khoảng 14h30 ngày 30/10, tại kho hàng trên phố Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Theo quan sát, cột khói đen bốc lên cao vài chục mét, trên phạm vi khá rộng.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: otofun

Do phố Đại Từ nhỏ nên việc chữa cháy gặp khó khăn.

Theo một nguồn tin riêng cho biết, nơi xảy ra cháy là điểm tập kết rất nhiều hàng hóa trong đó có cả 1 xưởng gỗ của công ty cổ phần Đại Ngàn.

{keywords}

{keywords}

Cột khói bốc lên nhìn từ xa (Ảnh do bạn đọc cung cấp).

Khoảng hơn 10 phút sau khi đám cháy xảy ra, hơn 10 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu dập lửa.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao - Ảnh: Otofun

Tới 15h45, đám cháy vẫn chưa được dập tắt và có nguy cơ lan sang các xưởng bên cạnh. 

Theo quan sát, hiện trường vụ cháy rộng khoảng 3.000m, thuộc Công ty CP Đại Ngàn thuê lại của Công ty Lâm sản Giáp Bát.

{keywords}

(Ảnh: P.Hải)

{keywords}

 {keywords}

{keywords} 

(Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

{keywords} 

(Ảnh: P.Hải)

{keywords}(Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

{keywords}

(Ảnh: P.Hải)

{keywords}

 {keywords}

{keywords}

(Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập lửa - Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

CSGT đội 14 dùng barie chắn tầu cấm các phương tiện vào phố Đại Từ để phục vụ công tác chữa cháy. (Ảnh: Phạm Hải)

Đến khoảng 16h30', đám cháy cơ bản được khống chế. Một số công nhân bị thương nhẹ ở đầu và tay.

Theo một nguồn tin, kho hàng của công ty không có hệ thống PCCC tại chỗ. Một số công nhân tiết lộ, kho xưởng này đang được sửa chữa để lắt đặt thiết bị PCCC thì xảy ra sự việc.

Xem clip:

Phạm Hải - Nhị Tiến - Kiên Trung - Mai Anh