- Sau khi uống rượu, Hào đi về nhà thì gặp bé gái hàng xóm mới 8 tuổi đang ngồi ăn cơm. Nổi thú tính, y gọi bé gái sang chơi rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử Vũ Đình Hào (SN 1973, trú Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa) về tội danh ‘Giao cấu với trẻ em’.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, trưa ngày 16/8, trên đường trở về nhà sau cuộc rượu, Hào nhìn thấy bé hàng xóm N.T.L (SN 2007) đang ngồi ăn cơm trong nhà.

Thú tính nổi lên, y bèn gọi cháu bé sang nhà mình chơi, dụ dỗ bé uống sữa rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Lúc về nhà, cháu bé đã kể lại sự việc cho mẹ và ông nội nghe. Quá bức xúc, chị Nguyễn Thị N. (mẹ cháu bé) đã làm đơn gửi cơ quan chức năng. Biết không thể trốn tội, Hào đã tìm đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Đình Hào mức án 12 năm tù và chịu bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Lê Anh