- Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An phối hợp với công an tỉnh này đã bắt quả tang hàng loạt cửa hàng xăng dầu có thủ đoạn lặp đặt IC giả để lừa dối, bớt xén xăng dầu khối lượng lớn.

Những hình ảnh do Thanh tra Sở KHCN Nghệ An cung cấp cho VietNamNet:

{keywords}
Ngày 4/11, đoàn kiểm tra đã bắt quả tang cửa hàng xăng dầu Cường Hòa (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ) do Nguyễn Thế Cường làm giám đốc đã lắp IC giả  điều chỉnh sai số cột bơm với mức sai số +5,5%.

{keywords}

Trong tháng 10 và 11, cơ quan chức năng Nghệ An bắt quả tang tổng cộng 11 cửa hàng xăng dầu có thủ đoạn gian lận này để móc túi khách hàng với mức sai số cao nhất lên tới 11,6%.

{keywords}
Trao đổi với VietNamNet chiều 17/11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chánh thanh tra Sở KH-CN Nghệ An cho biết, các cửa hàng đã dùng thủ đoạn lắp đặt IC giả trong các bàn phím rất tinh vi, khó phân biệt với IC thật.

{keywords}
Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, mỗi IC thật chỉ điều khiển chạy được chương trình đúng, còn IC giả do chủ cửa hàng lắp vào có thể chạy được cả 2 chương trình sai và đúng.

{keywords}

Muốn chạy chương trình sai thì vào mật khẩu là ấn phím P+ dãy số có 6 con số (do đối tượng bán IC giả ngầm định với chủ doanh nghiệp xăng dầu, ví dụ 353535, 666666...), sau đó ấn phím E hai lần. Muốn IC trở về chạy chương trình đúng thì chỉ cần ngắt nguồn điện cung cấp cho bàn phím cột bơm hoặc bấm phím số ngầm định.

Phòng PC46, CA Nghệ An đã xác lập chuyên án mở rộng điều tra hành vi này tại nhiều huyện ở Nghệ An. Ngày 5/11, ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sơn Hải (SN 1973, trú Diễn Kỷ, Diễn Châu), GĐ Cty CP thiết bị xây lắp xăng dầu Trường Hải, thu 23 IC nhãn hiệu SEEN.

Ngày 15/11, công an bắt giữ Trần Lê Đức (SN 1979, trú Tây Hồ, Hà Nội) tại TP. Nha Trang, thu giữ 112 IC. Đức chính là kẻ đã sản xuất các IC giả cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu.

Cùng ngày, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Bùi Thế Ái, (SN 1969, trú phường Quang Trung, TP. Vinh), thu giữ 78 chiếc IC. Ái khai nhận đã mua IC giả từ Trần Lê Đức để bán và lắp đặt cho nhiều cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An.

Tổng cộng, Ban chuyên án đã thu giữ 209 chiếc IC, 2 máy sản xuất chương trình, 1 bộ nạp chạy chương trình, làm rõ 20 cửa hàng có dấu hiệu gắn IC lừa dối khách hàng.

Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

 {keywords}

Ngày 17/11, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường thay mặt lãnh đạo tỉnh ‘thưởng nóng’ cho ban chuyên án đã lật tẩy hành vi gian dối của hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Cao Thái