- Sáng nay (24/10), tại Km1198 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua thôn Chính Nghĩa, xã An Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên) tàu hàng đã đâm chị Châu Thị Thu Thanh (40 tuổi, trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An) văng xuống ruộng cách đường ray hơn 7m, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

{keywords}

Tại hiện trường, chị Thanh bị tàu hất văng xuống ruộng cách đường ray hơn 7m.

Ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng Công an xã An Mỹ cho biết, trên đường đi chợ bằng xe mô tô biển kiểm soát 78T1-4237, do trời tối, khi qua đường dân sinh, chị Thanh thiếu quan sát, bị tàu hàng mang số hiệu HBN2C1 của Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn lưu hành theo hướng Nam-Bắc tông chết.

Tại hiện trường, chị Thanh bị tàu hất văng xuống ruộng cách đường ray hơn 7m, xe mô tô bị kéo lê hơn 400m, hư hỏng hoàn toàn.

Công an xã An Mỹ kịp thời có mặt phối hợp với trưởng tàu lập biên bản hiện trường.

Theo ông Cường, gia cảnh chị Thanh thuộc diện khó khăn, bà con hàng xóm phải vận động người đi đường quyên góp tiền lo hậu sự.

Trâm Trân