- Lân la các xóm trọ sinh viên làm quen rồi chủ động xin số điện thoại, Hoài dần lôi kéo hàng chục thiếu nữ vào đường dây bán dâm của mình. Khi có khách, ‘Tú bà’ này chỉ cần gọi điện thoại điều ‘hàng’ tới các khách sạn.

Sinh viên bán dâm giá 1 triệu đồng

Đội hình sự, CATP. Vinh (Nghệ An) vừa bóc gỡ thành công đường dây gái gọi sinh viên gây nhức nhối trên địa bàn. Hàng loạt sinh viên các trường đại học, cao đẳng ham chơi bời đã bị lôi kéo, ‘quy tập’ dưới sự điều hành của ‘Tú bà’ Nguyễn Thị Hoài (SN 1983, trú Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An).

{keywords}
Chân dung Nguyễn Thị Hoài, ‘Tú bà’ chăn dắt hàng loạt sinh viên bán dâm bị CATP. Vinh bóc gỡ.

Thời gian qua, Công an thành phố Vinh nhận được nhiều phản ánh từ quần chúng về một đường dây gái gọi gây nhức nhối trên địa bàn. Điều đáng nói, đa số gái bán dâm đều là những sinh viên theo học tại các trường ở TP.Vinh. Lực lượng công an đã xác lập chuyên án để bóc gỡ đường dây này.

Khoảng 18h ngày 17/11, Đội hình sự, CATP. Vinh bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn P.H (đường Hà Huy Tập, TP. Vinh). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại các phòng 204, 205.

Danh tính các gái bán dâm gồm Trần Thị Ng. (SN 1990, quê Diễn Thành, Diễn Châu) và Trương Thị H. (SN 1993, quê huyện Quỳ Hợp). Trong đó, H. đang là sinh viên tại một trường đại học lớn trên địa bàn.

Từ lời khai của Ng. và H., lực lượng chức năng đã bắt giữ ‘tú bà’ Nguyễn Thị Hoài tại xóm trọ ở phường Hưng Bình (TP.Vinh). Khám xét nơi ở của Hoài, công an thu giữ 2 điện thoại di động cùng 4,8 triệu tiền mặt.

Theo lời khai của các đối tượng, đường dây bán dâm do Hoài tổ chức có trên 20 cô gái,  đa số là các sinh viên các trường Đại học – cao đẳng trên địa bàn.

Chân dung ‘tú bà’ 8x chăn dắt sinh viên

Trao đổi với VietNamNet sáng 25/11, lãnh đạo Đội hình sự, CATP. Vinh cho biết Nguyễn Thị Hoài vốn không có nghề nghiệp ổn định và có ‘tiền sử’ chơi bời.

{keywords}
Tang vật do Đội hình sự, CATP. Vinh thu giữ.

Quê ở xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn), Hoài từng theo học đại học hệ tại chức ở TP. Vinh. Tuy nhiên, Hoài không có nghề nghiệp rõ ràng mà chỉ ham chơi bời. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, bắt đầu từ năm 2013, Nguyễn Thị Hoài đã thiết lập các chân rết cho hoạt động môi giới bán dâm trên địa bàn TP. Vinh.

Thủ đoạn của ‘tú bà’ này là lân la đến các xóm trọ, tìm cách làm quen với những sinh viên có chút nhan sắc và ham chơi. Hoài xin số điện thoại, đưa các cô gái đi ăn uống để tạo mối quan hệ.

Dần dà, Hoài thiết lập được một đường dây sinh viên bán dâm, với hơn 20 cô gái sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của khách làng chơi.

Khi khách có nhu cầu, ‘tú bà’ chỉ việc gọi điện điều ‘hàng’ tới các khách sạn để thực hiện mua, bán dâm. Giá mỗi lượt đi khách của các cô gái ít nhất là 1 triệu đồng, trong đó Hoài lấy 30% phí môi giới.

Theo thông tin từ các điều tra viên, Nguyễn Thị Hoài có tiền sử dùng ma túy đá.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CATP. Vinh cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng Hoài để điều tra mở rộng.

Cao Nam