- Để thi công dự án ga Depot  tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội , Hà Nội sẽ tiến hành chặt hạ 18 cây xanh không thuộc chủng loại đô thị và dịch chuyển 9 cây xanh trên đường Tây Tựu từ cổng Depot và đường dẫn vào Depot.

Ông Lưu Huy Hoàng - Phó trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cung cấp thông tin cho báo giới sáng nay (28/11).

Theo ông Hoàng, trong 18 cây đốn hạ đều là cây không thuộc chủng loại đô thị, cây cong, xấu bị mục gốc và nghiêng đường kính lớn. Cây xanh sau khi được chặt hạ sẽ tính toán quy thành gỗ, củi; còn 9 cây dịch chuyển sẽ được đưa về vườn ươm tại Công viên cây xanh Cầu Diễn.

Ông Kiều Xuân Hưng – Giám đốc Cty TNHH một thành viên Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết: Đối với 18 cây đốn hạ sẽ được phân loại thành gỗ, củi và sẽ được Sở Tài chính định giá và đưa vào quyết toán.

Ông Hưng cũng thông tin thêm, hiện nay dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội chủ yếu là cây đô thị, chỉ có một số ít gần đường 70 không thuộc diện không phải cây đô thị.

{keywords}
Theo quy hoạch xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã cũng sẽ bị đốn hạ và dịch chuyển. (Ảnh: Nhị Tiến)

Khi được hỏi về “số phận” của hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã, ông Hoàng cho biết, hiện nay việc khảo sát đánh giá đã hoàn thành, tuy nhiên phương án chặt hạ và di dời cây xanh chưa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Theo phương án sơ bộ, những cây xanh bị ảnh hưởng do thi công đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Kim Mã (gồm 8 ga trên cao dài 8,5km)  sẽ bị đốn hạ theo quy hoạch.

Cụ thể, đoạn Nhổn – ga Cầu Giấy có 119 cây, trong đó chặt hạ 51 cây, di chuyển 68 cây. Đoạn ga ngầm (S9 - Ga12) có 192 cây xanh do đào mở thi công nên phải đánh chuyển hoàn toàn cây xanh ra bên ngoài sau đó mới cho trồng trở lại.

“Những cây to sẽ bị đốn hạ, còn những cây nhỏ sẽ đưa về vườn ươm trồng lại”, ông Hoàng  cho biết.

Theo kế hoạch, sau khi tuyến đường sắt đô thị Nhổ - Ga Hà Nội hoàn thành sẽ được trồng 3ha cỏ, 183 cây lim cao 7m, 52 cây hoa sữa… theo dọc tuyến.

Vũ Điệp