- Liên quan vụ việc cô dâu 14 tuổi, cơ quan liên ngành ở Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ đang xem xét, củng cố hồ sơ khởi tố “chồng cô dâu”.

Chiều 28/11, nguồn tin cơ quan CSĐT Công an Q.Ô Môn, (TP. Cần Thơ) cho biết, trước vụ việc cô dâu 14 tuổi lấy chồng xôn xao ở TP.Cần Thơ, cơ quan liên ngành đã họp bàn, xem xét khởi tố bị can đối với Trần Văn C. (21 tuổi), trú tại P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn về hành vi “Giao cấu trẻ em”.

{keywords}

Ngôi nhà cô dâu 14 tuổi, nơi đôi bạn trẻ vừa tổ chức đám cưới.

Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định đối với “cô dâu” Đặng Thị Cẩm N. (SN 18/7/2000) bổ sung hồ sơ cho vụ án.

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 23/11, C.và N. được gia đình hai bên tổ chức đám cưới tại nhà cô dâu N ở P.Trường Lạc.

Mẹ cô dâu cho biết, do nhà nghèo nên N. học đến lớp 6 thì phải nghỉ học. Hàng ngày, em N. theo mẹ ra chợ bán cá. Một thời gian sau, N. xin đi phụ quán cà phê tại quận Ô Môn và quen biết C. cùng làm chung.

Sau 10 ngày quen biết, cả C. và N. đòi “góp gạo thổi cơm chung” ra mắt họ hàng 2 bên. Mặc dù bị một số người ngăn cản không cho làm đám cưới, vậy nhưng, cả 2 bạn trẻ đều dọa sống chết nếu không cho tổ chức lễ cưới.

Hôn lễ được tổ chức hơn 10 bàn, với trên 100 thực khách đến chúc phúc cho C. và N. Sau đám cưới, cả hai về nhà ở chung và dự định đi làm thuê mướn kiếm sống.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo luật định.

Quốc Huy