- Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Phú Yên - Bình Định, bão số 4 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, người dân nơi đây đang phải đối phó với lũ lớn...

Phú Yên: Nước bao vây vùng rốn lũ Đồng Xuân

Sáng ngày 30/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) có mưa to.

{keywords}

Cầu sông Cô nước ngập trên 2m, người dân xã Xuân Sơn Bắc bị bên kia mố cầu

{keywords}

Nước sông Kỳ Lộ tung bọt trắng xoá

Do vậy nước sông Kỳ Lộ (sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba) dâng cao làm ngập cầu La Hai (cửa ngõ ra vào của huyện Đồng Xuân) trên 0,8m; cầu sông Cô nước ngập trên 2m làm cho xã Xuân Sơn Bắc bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao.

Cũng do nước lũ lên nhanh, khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân), nước ngập sâu gần 1m. Người dân sống gần khu vực này hối hả cơi nới tủ bàn, vận chuyển các vật dụng ti vi, tủ lạnh chạy lũ vào Xóm Gò (Xuân Sơn Nam).

{keywords}

Mặc áo mưa cho ngựa tránh rét

 

{keywords}

Nước ngập cầu, xe tải chở sắn kẹt trên đèo Ngang (xã Xuân Quang 3)

Ông Nguyễn Văn Trị, Phó phòng NN-PTNT- phó Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Đồng Xuân cho biết, do ảnh hưởng bão số 4 gió mạnh cây ngã đè vỡ mái ngói nhà ông Nguyễn Văn Hùng, ở xã Xuân Sơn Nam và nhà ông Dương Văn Minh, ở thị trấn La Hai bị tóc mái tôn.

Nước suối La Hiên xã vùng cao Phú Mỡ dâng cao tràn vào công trình thuỷ điện La Hiên. Tại huyện Đồng Xuân từ tối ngày 29 đến sáng ngày 30/11 điện cúp hoàn toàn.

Tại huyện Tuy An, nước lớn từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu Cây Cam, giao thông lên xã An Nghiệp bị ách tắc. Tuyến đường từ ĐT 641 đi thôn Định Trung 2 (xã An Định) bị ngập sâu.

Tránh bão số 4, một tàu cá gặp nạn

Sáng 30/11, Đại úy Lê Văn Sự, Trạm phó Trạm biên phòng An Hải (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, lúc 19 giờ 30 ngày 29/11, trong lúc chạy từ ngư trường Hoàng Sa về cập đảo Lý Sơn để tránh trú bão số 4, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị mắc cạn tại gành San hô cách đảo Lý Sơn khoảng 1 hải lý về phía Đông Nam. Tàu cá này đang có nguy cơ bị sóng biển đánh chìm.

Đó là tàu cá QNg 97235 TS, do ngư dân Lưu Văn Hải (54 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi) làm chủ, trên tàu có 11 lao động.

Theo đại úy Sự, sau khi tàu bị mắc cạn, chủ tàu đã liên lạc với đất liền và Đồn biên phòng Lý Sơn đề nghị được ứng cứu. Tuy nhiên, do đêm tối và vùng biển tàu bị mắc cạn luôn có sóng cao 1,5 -2 mét nên lực lượng cứu nạn cứu hộ của huyện Lý Sơn không thể tiếp cận.

Các lao động đi trên tàu đã cố gắng khắc phục để thoát ra khơi khu vực nguy hiểm nhưng không thành.

Hiện vùng biển ven đảo Lý Sơn vẫn đang có sóng to gió lớn nên công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn, khả năng tàu bị sóng biển nhấn chìm đang hiện hữu nên không được cứu nạn kịp thời.

Bà Phạm Thị Hương - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: Huyện đã chỉ đạo Đồn biên phòng Lý Sơn phối hợp với các ngành chức năng tìm mọi biện pháp để tiếp cận tàu bị nạn đưa các ngư dân vào bờ để đảm bảo an toàn, đồng thời xin hỗ trợ để lai dắt tàu bị nạn ra khỏi vùng nguy him.

Bình Định: Bão số 4 gây thiệt hại nặng

Tịa Bình Định, bão số 4 đã gây thiệt hại nặng cho 2 huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Tại huyện Tuy Phước, bão đã gây sập, tóc mái 40 căn nhà. Riêng tại xã Phước Thuận có 25 căn nhà bị sập, 8 căn nhà bị tóc mái. Hệ thống cây xanh ở nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị gãy đổ.

{keywords}

Tại TP Quy Nhơn, bão cũng gây gãy đổ nhiều cây xanh trong khu vực nội thị TP Quy Nhơn, đánh sập và gây sạt lở hơn 100m kè chắn sóng Xương Lý (thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn).

Bên cạnh đó, bão số 4 khiến 3 ngôi nhà tại khu tái định cư Nhơn Phước bị tốc mái hiên và phường Nhơn Bình cũng có 2 căn nhà trong tình cảnh tương tự.

{keywords}

{keywords}


Bão số 4 kết hợp mưa lớn đã làm 10 ha lúa ở phường Trần Quang Diệu và 3 ha lúa ở phường Nhơn Phú mới gieo sạ bị ngập úng. Tại xã Phước Mỹ, bão số 4 khiến 45 ha cây keo lai từ 2-3 năm tuổi bị gãy đổ, cùng 18 ha rau, hoa màu bị ngập nước…

Mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên sông trong tỉnh lên nhanh. Riêng sông Hà Thanh tại Vân Canh lúc 7 giờ đạt 42,70m trên báo động 1 là 0,2 m, gây ngập úng cục bộ tại 2 phường Nhơn Phú và Nhơn Bình (TP Quy Nhơn).

Lúc 14 giờ chiều cùng ngày, theo ghi nhận các tuyến đường nông thôn bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m. Một số khu vực dân cư nằm ở vùng trũng cũng bị nước tràn vào nhà.

Đơn cử như tại tuyến đường nông thôn thuộc khu vực 3, phường Nhơn Phú đến 14 giờ cùng ngày vẫn còn bị ngập sâu khoảng 0,4m; người và phương tiện qua lại phải bì bõm lội nước băng đường.

Dự báo, mực nước trên sông Hà Thanh sẽ còn tiếp tục dâng cao, nguy cơ các hộ dân ở các vùng trũng bị nước đe dọa là rất lớn. Nước lớn đổ về cũng gây ngập úng 3 ha lúa mới gieo sạ tại khu vực 6 và khu vực 8, phường Nhơn Phú.

Bên cạnh đó, nước lũ cũng làm 10 ha lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 mới gieo sạ tại phường Trần Quang Diệu bị ngập sâu trong nước. 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Bão số 4 gây thiệt hại nặng nề cho người dân Bình Định

Gió mùa Đông Bắc tràn về

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 4, ở Quy Nhơn và An Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 9, ở Tuy Hòa có gió giật mạnh cấp 7, ở Hoài Nhơn, An Khê và Pleiku có gió giật mạnh cấp 6.

Ở Phú Yên – Bình Định và Gia Lai đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 100mm, một số nơi có lượng lớn hơn như Quy Nhơn 149mm, Vân Canh (Bình Định) 131mm, Sông Cầu (Phú Yên) 194mm, Hà Bằng (Phú Yên) 130mm, An Khê (Gia Lai) 114mm.

Sáng nay (30/11), sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Phú Yên - Bình Định, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Gia Lai.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trong ngày hôm nay (30/11) ở các tỉnh từ Đà Nẵng - Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to.

Trong ngày hôm nay (30/11), lũ các sông từ Nam Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum lên nhanh và có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Có nguy cơ ngập úng ở vùng đồng bằng ven biển và vùng trũng các tỉnh từ Nam Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên; lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nam Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum.

Đêm nay (30/11) sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cấp 7, giật cấp 9, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to đến rất to.

Sa Hằng - Trâm Trân - Huyền Trang - Văn Mịnh