- Sau 3 ngày điều tra phá án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được nghi phạm giết cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005) để điều tra làm rõ.

Tối 2/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự, CA tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bắt giữ nghi phạm gây ra cái chết cho cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005, ngụ thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung).

Nghi phạm bị bắt giữ là Vũ Anh Tú (SN 2000, ngụ tại thôn 3, cùng xã).

{keywords}

Cơ quan CSĐT đã giao nghi phạm cho Công an tỉnh điều tra làm rõ tại trụ sở UBND xã.

Đến 21h cùng ngày, nghi phạm nói trên được bàn giao cho Công an tỉnh tại trụ sở UBND xã Hà Thái để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Vũ Văn Thế, phó chủ tịch UBND xã Hà Thái cho biết, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, nên sau khi xảy ra sự việc đích thân Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh đã xuống chỉ đạo vụ án.

Sau quá trình điều tra, tối ngày 2/12 cơ quan CSĐT đã bắt nghi phạm là Vũ Anh Tú, tại đây Tú cũng cúi đầu nhận tội về hành vi giết người của mình.

Trước đó như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 17h ngày 29/11 gia đình anh Vũ Ngọc Hoàn và chị Nguyễn Thị Hường (trú thôn 7, xã Hà Thái) đi làm về không thấy con, trong khi đồ đạc lại bị vứt hết xuống giếng.

Trong lúc anh Hoàn xuống giếng vớt đồ thì phát hiện thi thể đứa con trai là cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005) dưới đáy đang bị buộc dây thừng ở chân.

Kéo thi thể lên, gia đình phát hiện cháu Đạt bị đập búa vào đầu vỡ sọ não, trên đầu và cơ thể có nhiều vết chém.

Lê Anh