- Văn phòng công an TP.HCM vừa có thông tin chính thức về cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM diễn ra đêm 6/12 rạng sáng 7/12.

{keywords}

Các cơ quan chức năng đã phong toả khu vực TP.HCM trong nhiều đêm để chuẩn bị cho cuộc diễn tập quy mô lớn diễn ra đêm 6/12 rạng sáng 7/12

Theo đó cuộc diễn tập quy mô lớn chưa từng có với nội dung “phương án xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, manh động, phá hoại kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ TP.HCM năm 2014” diễn ra từ 22h đêm 6/12 đến 2h sáng 7/12.

Tham dự, chỉ đạo cuộc diễn tập này có ông Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ công an, ông Lê Thanh Hải – Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM…cùng đại diện các cục nghiệp vụ Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo nhiều tỉnh thành phía Nam như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang…

Văn phòng công an TP.HCM thông tin, cuộc diễn tập có sự phối hợp giữa công an TP.HCM với Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thanh niên xung phong TP.HCM, các sở ngành, UBND các quận gồm: 5, 7, Tân Bình, Bình Thạnh…

Đáng nói cuộc diễn tập sẽ huy động lực lượng lên đến 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Tình huống đặt ra là xảy ra các hoạt động diễu hành, gây rối an ninh trật tự bằng phương tiện xe cơ giới manh động, phá hoại, diễn ra vào ban đêm ở nhiều quận và ngay tại khu trung tâm TP.HCM.

Theo văn phòng công an TP.HCM, tình huống này tương đồng với tình huống thực tế đã xảy ra vào trung tuần tháng 5 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, các lực lượng chức năng tham gia không biết tình huống, không được thông báo trước. Ngoài ra lực lượng các sở ngành khác không bố trí quân tại địa điểm diễn tập mà trực sẵn ở đơn vị, triển khai khi có lệnh điều động của ban chỉ huy diễn tập thành phố.

Cuộc diễn tập này có nhiều lực lượng tham gia, sử dụng nhiều phương tiện như: đạn hơi, quả nổ nghiệp vụ, băng tần âm thanh trải rộng, xe đặc chủng, chó nghiệp vụ, xe cứu hoả, xe cứu thương, xe phát loa tuyên truyền, xe phục vụ cưỡng chế, bắt giữ đối tượng…

Cũng theo văn phòng công an TP.HCM, cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy của chính quyền các cấp trong việc xử lý tình huống phức tạp, kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự và các cơ quan đoàn thể khác.

Cuộc diễn tập còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, chủ động giải quyết các tình huống phức tạp diễn ra; đặc biệt là tình huống lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm để gây rối an ninh trật tự.

Cuộc diễn tập còn răn đe số đối tượng có âm mưu, ý đồ kích động đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ trên địa bàn TP.HCM.

Đàm Đệ