- Sáng 12/12, người nhà vẫn chưa thể liên lạc tàu cá BĐ 96972 - TS do ông Võ Thanh Đô, trên tàu có 7 thuyền viên, hành nghề đánh bắt xa bờ tại vị trí 112000E - 12050N ở giữa vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa bị mất liên lạc vào 8 giờ sáng ngày 10/12.

Bà Phạm Thị Hấn (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) - vợ của ông Võ Thanh Đô, cho PV VietNamNet biết: khoảng 7h sáng ngày 10/12, gia đình bà vẫn còn liên lạc được với tàu cá BĐ 96972 - TS. Song từ 8h cùng ngày đến nay, gia đình cũng như cơ quan chức năng tìm mọi cách liên lạc với chủ tàu nhưng không bắt được tín hiệu.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, do chủ tàu và các thuyền viên trên tàu BĐ 96972 - TS có tâm lý chủ quan, vì cho rằng vùng biển đánh bắt ít gió, trong khi đó, lượng cá lại nhiều nên cố bám trụ đánh, dù ngành chức năng tỉnh này đã yêu cầu chủ tàu sớm đưa phương tiện di dời ra khỏi vùng biển nguy hiểm.

Trước tình hình này, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn đã phát thông báo khẩn cấp về tình trạng của con tàu nhằm tìm kiếm trợ giúp từ cơ quan chức năng; đồng thời, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển lân cận.

Ngoài ra, do ảnh hưởng thời tiết xấu xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) cũng bị cô lập suốt 4 ngày qua. Riêng tại xã miền núi An Hòa, huyện An Lão, từ đầu tháng 12 đến nay, có mưa lớn kéo dài, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về các khe suối đã gây lũ cục bộ làm sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến kênh mương nội đồng; đồng thời, làm bồi lấp một số diện tích đất canh tác lúa.

{keywords}

Tuyến đường từ thôn 1 lên thôn 3, xã An Nghĩa, huyện An Lão bị sạt lở, khiến giao thương bị tê liệt, đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn. (Ảnh: Huyền Trang).

Ông Trần Nam Trung, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết, đến nay, toàn xã có 190m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi với khối lượng 189m3, tập trung chủ yếu ở tuyến kênh mương thuộc hồ Hưng Long, đập Cây Trảy, hồ Hóc Tranh, đập An Dưỡng, Suối Đá.

Bên cạnh đó, mưa lũ đã làm 9 tuyến kênh mương nội đồng khác thuộc công trình đập Bến Nhơn, Lầy Cội, Hóc Tranh, Sông Xang, Đá Vàng, An Dưỡng, Nước Uy, Suối Đá… bị bồi lấp đất, cát với tổng chiều dài gần 5.000m.

Ngoài ra, gần 0,5ha ruộng ở khu vực suối Rách (thôn Xuân Phong Bắc) và ruộng Dây Dụ (thôn Vạn Xuân bị đất) cũng bị mưa lũ gây bồi lấp với khối lượng ước tính 225m3.

Hiện địa phương đang huy động nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục lại các diện tích bị sa bồi để sớm đưa vào sản xuất. Đồng thời, sớm khắc phục tình trạng bồi lấp, sạt lở tại các tuyến kênh mương để đảm bảo dẫn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015.

Mưa to những ngày qua cũng đã làm sạt lở gần 30.000m3 đất đá khiến tuyến đường từ thôn 1 về thôn 3 xã An Nghĩa (huyện An Lão) bị chia cắt. Trên đoạn đường chỉ dài gần 3 km hiện đã có đến 6 điểm sạt lở, hư hỏng nặng.

Để nhanh chóng khai thông tuyến đường bị sạt lở, UBND huyện An Lão đã huy động phương tiện cơ giới tiến hành thu gom, dọn dẹp lượng đất, đá. Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do mưa lớn liên tục diễn ra. Đến sáng 12/12, tuyến đường vẫn đang bị chia cắt, khiến hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh khốn khó; mọi hoạt động giao thông ngừng truệ.

Huyền Trang