- Chiều 13/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) có mưa to. Cũng do mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập úng nhiều nơi tại Bình Định.

Mưa lớn trên địa bàn Đồng Xuân (Phú Yên) dẫn đến nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai trên 0,5m; cầu sông Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642 nước ngập trên 2m. Do vậy, nước lũ đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) không thể đi xuống xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu).

{keywords}

Cầu sông Cây Sung nước ngập trên 2m, người dân xã Xuân Sơn Bắc ở bên kia mố cầu.

Cũng do nước lũ lên nhanh, khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân), nước ngập sâu gần 1m. Tuyến đường Phước Lộc đi Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3) ngập sâu, xã đội cấm biển báo người qua lại.

Tại huyện Tuy An, nước lớn từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu Cây Cam, giao thông lên xã An Nghiệp bị ách tắc. Ngay ngã ba tuyến đường từ ĐT641 - thôn Định Trung 2 (xã An Định) bị ngập sâu.

{keywords}

Tuyến đường Phước Lộc đi Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3) ngập sâu,

Ông Lưu Minh Tâm, Đội trưởng Đội đường bộ 641, 644 (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên) cho biết: “Hiện nay, nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, vì vậy người đi đường nên cẩn trọng, nhất là đi trên tuyến ĐT647, từ xã Xuân Phước đi Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), có rất nhiều tràn thoát lũ qua đường thường xuyên bị ngập nước.

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua (ngày 12-13/12), kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập úng nhiều nơi tại Bình Định.

{keywords}

Nước lũ ào ạt đổ về, nhiều tuyến đường liên thôn tại tổ 8, khu vực 4, phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) bị ngập sâu. (Trong ảnh: Người dân bì bõm lội nước lũ băng đường).

Theo ông Lương Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, nước lũ đổ về với cường độ mạnh đã gây sập cầu Lồ Ô (xã Cát Tường, huyện Phù Cát), khiến hệ thống giao thông từ xã Cát Tường về trung tâm huyện bị chia cắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

Trước diễn biến phức tạp này, BCH Phòng chống lụt bão - TKCN huyện Phù Cát đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai phương án phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

{keywords}

Nhiều ngôi nhà dọc bờ sông cầu Chợ Dinh (tổ 6, khu vực 4, phường Nhơn Bình), nằm bên mép nước dữ.

Riêng về tình trạng cầu Lồ Ô bị sập, huyện đã huy động phương tiện cơ giới, chỉ đạo chính quyền địa phương cùng nhân dân khẩn trương làm cầu tạm để nhân dân trong vùng có đường giao thương…

Tại TP Quy Nhơn, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về cũng khiến mực nước trên sông Hà Thanh dâng cao. Đến 18h chiều 13/12, nước lũ đã gây ngập lụt phường Nhơn Bình và phường Nhơn Phú.

{keywords}

{keywords}

PV đã ghi lại hình ảnh ngập úng tại khu vực ngã 3 Ông Thọ về Chợ Dinh, TP.Quy Nhơn.

Dự báo, mực nước trên sông Hà Thanh sẽ còn tiếp tục dâng cao, nguy cơ các hộ dân ở các vùng trũng bị nước đe dọa là rất lớn.

Tại huyện Tây Sơn, Chủ nhiệm HTXNN Thuận Nghĩa Quách Văn Cầu cho hay: Mưa lớn nhiều ngày qua cũng đã làm 10 ha rau, hoa màu bị dập nát. Trong vài ngày tới, mưa to vẫn tiếp tục diễn ra, nguy cơ 20 ha rau màu còn lại tại đây đang gieo trồng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, trong số 20.000 ha lúa vụ Đông Xuân vừa được xuống giống thì đã có 10.000 ha bị ngập úng; trong đó, có 5.000 ha bị mất trắng. Các địa phương bị thiệt hại nặng là Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã An Nhơn.

Trâm Trân - H.Trang