- Chưa kịp ấm lên, trong chiều nay miền Bắc sẽ đón tiếp một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt toàn vùng giảm 5-6 độ C, vùng núi có thể xuống 0-2 độ C.

Hiện tại, bao trùm toàn miền Bắc vẫn là rét sâu, sáng sớm có cảm giác buốt. Nhiệt độ sáng sớm nay (15/12) tại vùng núi chỉ từ 8-12 độ, vùng đồng bằng 13-14 độ.

Đến trưa, trời có nắng, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội nhích lên 20-21 độ.

Tuy nhiên, cảm giác ấm áp sẽ chỉ kéo dài được vài tiếng, vì đến chiều nay miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, kéo nhiệt độ hạ xuống thêm 5-6 độ C.

{keywords}
Hình ảnh băng tuyết tại Sa Pa vào ngày 15/12/2013. Ảnh: Vietnam+

Dự báo, trong 4 ngày liên tiếp (16-19/12), nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phổ biến từ 7-9 độ, vùng núi 3-5 độ. Cá biệt một số nơi vùng núi có thể xuống mức 0-2 độ C. Trời rét hại, kèm băng giá và sương muối.

Đây sẽ là đợt nhiệt độ toàn miền Bắc xuống thấp nhất từ đầu đông. Vào năm 2013, cũng khoảng thời gian này tại Sa Pa xuất hiện tuyết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ gần sáng ngày 16/12 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ đêm nay (15/12), ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

T.Hạnh