- Chỉ sau 1 ngày thông với đất liền. Hiện tuyến giao thông thủy nội địa nối đảo Lý Sơn với đất liền phải ngưng hoạt động do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bởi sóng to gió lớn.

Sau nhiều ngày bị cô lập với đất liền vì sóng to gió lớn, sáng 15/12, nhiều chuyến tàu chở khách, chở hàng đã được lệnh xuất bến ra vào đảo Lý Sơn với đất liền.

{keywords}
Hành khách bị mắc kẹt trên đảo Lý Sơn.

Tuy nhiên, đến sáng 16/12, tuyến giao thông thủy nội địa nối đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ lại phải tạm dừng hoạt động vì sóng to gió lớn do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh.

Hiện vùng biển đảo Lý Sơn đang có gió cấp 7, 8 giật cấp 9, kèm theo sóng biển cao từ 2,5-3m. Biển động dữ dội kèm theo sóng to, gió lớn khiến tàu thuyền không thể ra khơi, hàng trăm tấn hàng hóa nông sản của nông dân Lý Sơn không thể vận chuyển vào đất liền tiêu thụ.

Sáng 17/12, tại chợ huyện Lý Sơn, các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả... phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn 2 vạn dân trên đảo đang cạn kiệt và có chiều hướng tăng giá từ 20 -30% so với ngày thường. Hàng trăm hành khách đang bị mắc kẹt trên đảo vì không thể vào được đất liền.

Tại đầu Cảng Sa Kỳ (Bình Châu – Bình Sơn), hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu, vật liệu xây dựng được chuyển xuống tàu nhưng không thể xuất bến ra đảo.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong nhiều ngày tới vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7 cấp 8, biển động mạnh. Do đó, tuyến giao thông thủy nối đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ sẽ tiếp tục bị chia cắt, cô lập với đất liền.

Cứu sống 12 ngư dân trên tàu mắc cạn

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đồn phó đồn biên phòng Lý Sơn ( Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 2 giờ, ngày 16/12, trong lúc chạy vào neo đậu tại vùng biển cách đảo Bé (xã đảo An Bình) khoảng 500m về phía Đông Nam, vì sóng to gió lớn tàu cá QNg 92932 TS, công suất 450 CV, do ngư dân Lê Văn Quang, ở xã Nghĩa An - huyện Tư Nghĩa ( Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trên tàu có 12 ngư dân đã bị mắc cạn tại gành San hô.

Sau khi tàu bị mắc cạn, thuyền trưởng Lê Văn Quang đã sử dụng Icom liên lạc với Đồn biên phòng Lý Sơn xin được điều động lực lượng ra ứng cứu.

Đồn biên phòng Lý Sơn đã chỉ đạo lực lượng tại Trạm biên phòng đảo Bé phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng tàu cá của ngư dân địa phương khẩn trương ứng cứu số ngư dân mắc cạn trên tàu.

Sau gần 2 giờ vật lộn với sóng dữ trong đêm tối, lực lượng biên phòng đã đưa được 12 ngư dân trên tàu gặp nạn vào bờ an toàn.

Văn Mịnh