- Chiếc ô tô chở 9 quân nhân trên đường làm nhiệm vụ đã bất ngờ mất thắng lao xuống vực khiến 5 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng...

Sáng nay (17/12), Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối qua (16/12) tại khu vực thôn Năm Sáu B (thuộc xã biên giới Đắk Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Do giao thông cách trở nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Thông tin ban đầu cho biết, xe ôtô của đơn vị Lữ đoàn 83 (thuộc Vùng 3 Hải quân - Bộ Quốc phòng) mang BKS QH-5967 do tài xế Phạm Huy Sơn (SN 1983) công tác tại tiểu đoàn 885 điều khiển chở công nhân đang làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại.

Khi xe chạy trên tuyến đường tuần tra biên giới ra QL40B, đến khu vực thôn Năm Sáu B (thuộc xã Đắk Pre), cách lán trại khoảng 500 mét thì mất lái, lao xuống vực sâu hơn 10m.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên do địa hình phức tạp, điều kiện y tế khó khăn nên công tác cấp cứu người bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Vụ tai nạn xảy ra đã làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn lại 4 người bị thương nặng.

Trong 4 người bị thương nặng đã được chuyển về cấp cứu tại bệnh viện huyện Nam Giang và chuyển về Viện Quân y 17 điều trị vào sáng sớm nay.

Toàn bộ thi thể của 5 người tử vong cũng được chuyển về Viện Quân y 17 tại Đà Nẵng và cơ quan pháp y phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi vào sáng nay.

Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ cho biết, do xe bị tai nạn của quân đội, người lái và những người thương vong thuộc quân đội quản lý nên vụ tai nạn này đang được cơ quan điều tra hình sự Khu vực 1 Cục điều tra hình sự QK5 Bộ Quốc phòng điều tra, làm rõ.

Danh sách quân nhân gặp tai nạn chiều 16/12:
- 5 quân nhân tử vong:

 - Phạm Viết Sỹ, chiến sỹ (SN 1995, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)
 - Trương Văn Tú, chiến sỹ (SN 1994, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An)
 - Lương Văn Toán, chiến sỹ (SN 1988, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa)
 - Lưu Văn Cường, chiến sỹ (SN 1992, quê huyện Hưng Hà, Thái Bình)
 - Nguyễn Thế Vinh, chiến sỹ (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình)
- 4 quân nhân bị thương:
 - Trung úy Lê Khắc Hiếu, Phó chỉ huy công trình (SN 1991, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa)
 - Trung úy CN Phạm Huy Sơn, lái xe (SN 1983, quê huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh)
 - Nguyễn Viết Tú, chiến sỹ (SN 1995, quê TP.Đồng Hới, Quảng Bình)
 - Nguyễn Đức Nam, chiến sỹ (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Vũ Trung