- “Nghe tin các anh còn sống, tôi mừng lắm, nhưng hiện người bị nạn vẫn ở trong đường hầm, chưa gặp được mặt, nên tôi rất lo” – chị Hoa nói.

Cảnh khoan hầm giải cứu 12 công nhân mắc kẹt

Hình ảnh lực lượng cứu hộ khoan hầm nỗ lực giải cứu 12 công nhân đang mắc kẹt bên trong do PV VietNamNet ghi lại.

Chiều 17/12, tại lán trại của lực lượng y tế, PV VietNamNet gặp một người nhà của nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm công trình Nhà máy Thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo tại thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Chị Phan Thị Hoa (33 tuổi), vợ công nhân Trương Tuấn Việt, người đang bị mắc kẹt trong đường hầm cùng 11 công nhân khác.

{keywords}
Chị Hoa đang được các bác sỹ chăm sóc

Chị Hoa cho biết, vợ chồng có 2 con, đứa lớn 7 tuổi, nhỏ 5 tuổi.

Khi nghe tin báo chồng gặp nạn, chị vội gửi 2 con bên nội rồi vội vàng cùng anh trai của anh Việt bắt xe đò từ Hà Nam cấp tốc vào hiện trường.

Do đường xa, chị bị say xe nên khi tới hiện trường phải vào lán y tế nhờ hỗ trợ để hồi phục sức khỏe.

{keywords}
Nơi xảy ra vụ sập hầm

Hiện chị Hoa không ăn uống được gì và tỏ ra lo lắng cho tính mạng của chồng bên trong hầm...

“Nghe tin các anh còn sống, tôi mừng lắm, nhưng hiện người bị nạn vẫn ở trong đường hầm, chưa gặp được mặt, nên tôi rất lo” – chị Hoa nói.

Danh tính 12 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong hầm:

1. Phạm Viết Nam, nam, 1976. Tỉnh Nghệ An

2. Phạm Xuân Đăng, nam, 1964. Tỉnh Vĩnh Phúc

3. Đặng Thị Hồng Ngọc, nữ, 1988. Tỉnh Nghệ An

4. Phạm Viết Lành, nam, 1994, Tỉnh Nghệ An

5. Nguyễn Anh Tuấn, nam, 1991. Tỉnh Hà Tĩnh

6. Nguyễn Văn Quang, nam, 1992. Tỉnh Nghệ An

7. Hoàng Ánh Văn, nam, 1990. Tỉnh Nam Định

8. Hoàng Đình Thịnh, nam, 1996. Tỉnh Nam Định

9. Hoàng Đình Hường, nam, 1984. Tỉnh Nam Định

10. Nhữ Văn Trường, nam, 1992. Tỉnh Hà Nam

11. Nguyễn Tiến Đoàn, nam , 1989. Tỉnh Nam Định

12. Trương Tuấn Việt, nam, 1984. Tỉnh Hà Nam

Trùng Dương