- Chiếc xe tải kéo theo rơ moóc nặng khoảng 70 tấn đang lưu thông ‘chui’ vào QL15A thì bị lực lượng thanh tra Sở GTVT Nghệ An bắt giữ. Hiện tài xế cùng chủ xe vẫn chưa chịu hợp tác với cơ quan chức năng.

Trao đổi với VietNamNet trưa 23/12, ông Phan Huy Chương, Phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ chiếc xe ‘siêu trọng’ tại bến xe huyện Nam Đàn, chờ chủ xe xuất trình giấy tờ để giải quyết.

Ông Chương cho biết, khoảng 20h30’ ngày 21/12, đoàn kiểm tra tải trọng phương tiện và cầu đường của thanh tra Sở phát hiện xe tải mang BKS 51C – 096.39 kéo theo rơ moóc BKS 51R – 064.31 đang di chuyển trên QL15A đoạn qua xã Vân Diên, Nam Đàn.

{keywords}
Chiếc xe siêu trọng né trạm cân bị thanh tra Sở GTVT Nghệ An tóm gọn.

Ngay lập tức, tổ công tác gồm 4 người đã áp sát yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Ban đầu tài xế khai rằng xe chỉ chở máy ép mía, tuy nhiên qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên rơ moóc là một máy biến áp lớn được phủ bạt kín.

Lúc này, tài xế và chủ xe tỏ ra bất hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ cần thiết. Mãi đến 3h sáng ngày 22/12, lực lượng thanh tra mới đưa được chiếc xe về Bến xe huyện Nam Đàn.

Theo quan sát của VietNamNet, biến áp được chủ xe phủ rất kín bằng bạt và được ghim chặt bằng dây thép. Trên thân biến áp gắn mẩu giấy ghi kiện hàng thuộc Tổng cty thiết bị điện Đông Anh (Hà Nội). Thân máy loại MBA: 25 MVA – 115/38,5/23 kV.

{keywords}
Kiện hàng được cho là nặng khoảng 50 – 70 tấn.

“Trọng tải tối đa với các phương tiện lưu thông trên QL15A không quá 13 tấn. Trong khi bằng kinh nghiệm xử lý xe quá tải, kiện hàng trên chiếc xe này theo tôi nặng tới khoảng 50 – 70 tấn chưa kể phần thân xe. Mặt khác chiếc xe này cũng chỉ được chở tối đa 32 tấn”, ông Phan Huy Chương cho biết.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe chở kiện hàng chạy tuyến Bắc Ninh – Lâm Đồng. Theo phán đoán của cơ quan chức năng, chủ xe và tài xế đã lưu thông qua đường Hồ Chí Minh xuống QL15 vòng vào Hà Tĩnh để tránh trạm cân trên QL1A (thuộc Diễn Châu, Nghệ An).

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ chiếc xe vi phạm tại Bến xe huyện Nam Đàn, chờ chủ xe xuất trình giấy tờ để có hướng xử lý.

Cũng theo ông Chương, đây là chiếc xe siêu trọng thứ 5 bị lực lượng thanh tra Sở GTVT Nghệ An bắt giữ.

4 chiếc trước đó bị ‘tóm gọn’ khi lưu thông trên QL1A qua trạm cân, kết quả cân trọng tải lên đến hơn 100 tấn (tổng trọng tải kiện hàng và thân xe).

Sau khi xử lý hành chính, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ các xe này di chuyển kiện hàng xuống cảng Cửa Lò để vận chuyển bằng đường thủy.

Xem video:

Cao Thái