Đi trên vỉa hè đoạn đường sát với khu vực hiện trường vụ sập giàn giáo công trình đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, chiếc xe bus đã bị sụt một bánh xuống hố ga.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h hôm nay, 29/12, trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội).

Thời điểm trên, chiếc xe bus chạy tuyến số 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển) lưu thông trên đường Trần Phú theo hướng Hà Đông vào nội thành, bất ngờ bị sụt bánh sau xuống hố ga do nắp hố ga không chịu được sức nặng của chiếc xe.

{keywords}

Hiện trường vụ việc.

Tai hiện trường, chiếc xe bus nghiêng hẳn sang trái. Phần lớn chiếc xe nằm trên vỉa hè đường Trần Phú, chỉ phần đầu bên lái đã đi xuống lòng đường. Bánh sau bên lái sập xuống hố ga trên vỉa hè.

{keywords}

Bánh sau xe bus sập xuống hố ga, khiến chiếc xe buýt nghiêng hẳn sang 1 bên.


{keywords}

Ùn tắc đoạn đường xảy ra tai nạn.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay sát hiện trường vụ sập giàn giáo công trình đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh xảy ra rạng sáng ngày 28/12.

Sau khi vụ xe buýt sụt hố ga xảy ra, lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Công an phường sở tại đã đến hiện trường, tổ chức phân luồng, đồng thời tìm cách “giải cứu” chiếc xe. Đến 15h45, với sự hỗ trợ của một máy xúc, chiếc xe bus đã được "giải thoát".

Vụ việc khiến đoạn đường Trần Phú xảy ra ùn tắc do phần lớn lòng đường đã bị ngăn từ vụ sập giàn giáo, nay lại bị chiếc xe buýt nằm chắn gần hết phần đường còn lại.

(Theo Khánh Linh/Dân trí)