- Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày nên nhiều người đã tranh thủ thời gian về quê, đi chơi xa. Vì vậy, từ chiều ngày 31/12, dòng người đã ùn ùn đổ ra các bến xe, ga tàu ở Hà Nội, TP.HCM...

Hà Nội: Đổ dồn về các bến xe

Tại Hà Nội, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình... đã phải huy động thêm xe để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi.

Hình ảnh người dân dồn về các bến xe về quê nghỉ Tết Dương lịch:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

{keywords}

Người dân đổ bộ vào các bến xe vê quê chơi Tết tại Hà Nội.

{keywords}

Nhiều người "tay xách nách mang" đồ đạc lỉnh kỉnh.
{keywords}
  Đại diện các bến xe cho biết: Năm nay xăng dầu liên tục giảm giá nên dịp Tết Dương lịch không có doanh nghiệp vận tải nào tăng giá vé.

  
 

{keywords} 

{keywords}
Để tránh tình trạng lên xe bị hét giá vé quá cao nhiều hành khách đã xếp hàng chờ mua vé vào bến.

 

{keywords}
 
 

{keywords}

Nhiều người đã ra bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình từ khá sớm chờ mua vé lên xe.

 

 

{keywords}
Bến xe buýt có khá đông hành khách  rời Hà Nội về quê

 

{keywords}
Chen chúc lên xe về quê .

TP.HCM:

Tại bến xe Miền Đông, tính đến 19g ngày 31/12, lượng khách đi về các tỉnh khá đông.

Các tuyến như TP.HCM đi Gia Lai, Dak Lak, Nha Trang, Tuy Hòa, Bình Phước rất đông khách đến mua vé.

Theo kế hoạch phục vụ hành khách của bến xe Miền Đông, giá vé trên các tuyến đường này sẽ không phụ thu trong dịp tết dương lịch. Tại các quầy vé, hành khách có thể đến mua vé và đi ngay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, lượng khách vào dịp đầu năm dương lịch chỉ tăng cao ở các tuyến đường gần.

Trong trường hợp đông khách sẽ tăng cường xe lệch tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hình ảnh ghi nhận tại bến xe Miền Đông chiều 31/12:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 


N.Tiến - G.Văn - .T.C.Nghĩa