Y Thuận và Y Soen đứng chơi bên đường thì gặp 2 thiếu nữ đi sinh nhật về liền buông lời chọc ghẹo. Khi 2 thiếu nữ bỏ chạy, 2 đối tượng rượt theo đấm đá túi bụi khiến 1 nạn nhân tử vong ngay trong đêm đầu năm mới.

Chiều ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tạm giữ hình sự Y Thuận Ya (SN 1991) và Y Soen Ya (SN 1996) cùng trú tại bon U1, thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút để điều tra, làm rõ về hành vi đánh người khiến một thiếu nữ tử vong.

{keywords}
Hiện trường nơi Linh bị 2 thanh niên đánh tử vong.

Điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1/1, Đỗ Thị Thùy L. (SN 1995, trú thị trấn Ea T’ling) và Lê Thị P. (SN 1999, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút) rủ nhau đi sinh nhật bạn. 

Khi L., P. về qua đoạn đường thuộc bon U1, thị trấn Ea T’linh thì gặp Y Thuận và Y Soen đang đứng chơi tại một đám cưới bên đường. Khi bị 2 thanh niên chọc ghẹo, L. và P. bỏ chạy thì các đối tượng rượt theo, dùng chân, tay đấm đá túi bụi khiến 2 thiếu nữ gục bên vệ đường.

Thấy 2 thiếu nữ bị đánh, người dân bên đường đã ra can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút. Nạn nhân L. bị thương rất nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tuy nhiên đến khoảng 4giờ sáng ngày 2/1, em L. đã tử vong.

Sau khi gây án, Y Thuận và Y Seo bỏ trốn sang địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, cách nơi gây án hơn 100km. Đến sáng ngày 4/1, cả hai bị công an bắt giữ.

Trùng Dương