- Sau hơn 4.000 ngày ngồi tù oan và gần 9 năm nộp đơn đề nghị cơ quan tố tụng "trả lại" sự trong sạch, bồi thường thiệt hại, nạn nhân trong vụ “dấu vân tay oan nghiệt” Trương Bá Nhàn đã được giải quyết bồi thường.

Theo đó sáng 19/1, đại diện VKSND TP HCM và ông Trương Bá Nhàn (SN 1962, ngụ tại phường 13, quận Bình Thạnh) đã ký vào biên bản thương lượng thành, thống nhất mức bồi thường cho ông Nhàn số tiền gần 300 triệu đồng

{keywords}
Ông Trương Bá Nhàn (bến phải) và luật sư tại VKS.TPHCM. Ảnh: NLĐ

Trong đó, bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần trong 1.346 ngày tạm giam số tiền 211 triệu đồng; 272 ngày tại ngoại số tiền là 14 triệu đồng.

Ngoài việc bồi thường, VKSND TPHCM phải tổ chức buổi xin lỗi trực tiếp, công khai tại nơi cư trú của ông Nhàn và đăng báo 3 số liên tiếp để xin lỗi, khôi phục danh dự cho người bị hàm oan.

Trước đó như VietNamNet đã thông tin, đầu năm ngày 2002, khi khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình, cơ quan công an căn cứ vào dấu vân tay tại hiện trường đã phát lệnh bắt ông Trương Bá Nhàn để khởi tố điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

Sau hơn 4.000 ngày ngồi tù và khoảng thời gian dài chờ đợi, nộp đơn kêu oan khắp nơi, đến nay yêu cầu của ông Trương Bá Nhàn mới được giải quyết

Vân Lam