- Với sự tham gia của 18 tỉnh, thành, ngày hội hiến máu "Chủ nhật đỏ" lần thứ VII dự kiến sẽ tiếp nhận trên 15.000 đơn vị máu, bổ sung vào kho máu đang trong tình trạng khan hiếm dịp giáp Tết.

Sáng 20/1, báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, UB An toàn giao thông Quốc gia tổ chức họp báo giới thiệu về ngày hội hiến máu "Chủ nhật đỏ" lần thứ VII.

Theo GS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, thời điểm này máu đang rất thiếu vì ít người hiến.

Tình trạng thiếu máu đỉnh điểm xảy ra cách đây 3 tuần tại Viện Huyết học cũng như nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Cá biệt có những ngày lượng máu nhóm A xuống dưới 4%, nhóm O xuống dưới 1%.

{keywords}
Ngày hội Chủ nhật đỏ 2015 dự kiến sẽ tiếp nhận 15.000 đơn vị máu. Ảnh: Q.H

Trung bình, mỗi ngày Viện Huyết học cần 1.200 - 1.500 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu tại hơn 120 bệnh viện khu vực Hà Nội, tuy nhiên lượng máu đáp ứng được chỉ 100-200 đơn vị/ngày.

Khoảng 1 tuần nay tình trạng thiếu máu đã bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

"Chủ nhật đỏ thực sự có giá trị rất lớn đối với người bệnh, có ý nghĩa lan tỏa cực kỳ lớn. Chúng tôi hy vọng lượng máu tiếp nhận được trong ngày hội có thể đủ đến Lễ hội Xuân Hồng 2015 (dự kiến tổ chức 8/3)", GS Nguyễn Anh Trí nói.

Với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi", ngày hội Chủ nhật đỏ 2015 được tổ chức tại 18 tỉnh thành gồm: Hà Nội, TP.HCM, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Đà Nẵng... vào ngày 2 ngày 25/1 và 1/2, dự kiến sẽ tiếp nhận 15.000 đơn vị máu.

Lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào sáng 25/12 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Xuất phát từ mong muốn khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp cận Tết, ngày hội Chủ nhật đỏ ra đời và duy trì thường niên từ năm 2009 đến nay. Từ một điểm hiến máu duy nhất tại thủ đô với 148 đơn vị máu, đến 2014, Chủ nhật đỏ đã phát triển tới 10 tỉnh thành với 14 điểm tiếp nhận máu và hơn 10.000 đơn vị máu.

Đây là hoạt động thiện nguyện xã hội có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, quảng bá cho phong trào hiến máu tình nguyện; vận động sinh viên, thanh niên, người dân thủ đô và tuổi trẻ khắp cả nước tích cực hiến máu, góp phần biến việc hiến máu cứu người thành hành động có ý thức và thường xuyên.

Thúy Hạnh