Sau khi rủ cô bé 15 tuổi ra hồ chơi, Long cầm dao khống chế để hãm hại. Thỏa mãn dục vọng, gã dùng áo siết cổ sau đó đâm nhiều nhát vào bụng nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 21/1, công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Long (17 tuổi, ngụ xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra vụ Giết người, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản.

{keywords}
Vị trí nơi nạn nhân bị hung thủ hãm hiếp rồi ra tay sát hại.

Thông tin ban đầu, Long quen Lan (15 tuổi, ngụ TP Phan Thiết). Ngày 1/1, Long rủ thiếu nữ này đi hồ Sông Quao (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) chơi.

Tại đây, Long dùng sợi dây dù trói tay Lan, cầm dao khống chế rồi hiếp dâm. Tiếp đó, Long lấy áo sơ mi siết cổ nạn nhân đến khi bất động mới dừng tay. Hung thủ còn đâm nhiều nhát vào bụng Lan rồi lấy điện thoại di động rời hiện trường.

Đến chiều tối, nạn nhân tỉnh lại đi tìm nhà dân kêu cứu. Thấy cô bé người bê bết máu, bị thương nhiều chỗ trên cơ thể, tay chân bị trói phải lết đi nên người dân đã đưa đi cấp cứu, báo sự việc cho công an và người nhà của bé gái.

{keywords}
Hiện trường xảy ra vụ án ở hồ Sông Quao.

Người dân đã tìm đến hiện trường vụ việc ở gần hồ nước và cho rằng phát hiện chất giống như tinh dịch.

Hiện nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng chấn thương nặng, tâm lý hoảng loạn.

(Theo Tuổi trẻ)