- Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thanh Hóa vào chiều ngày 24/1 vừa qua khiến 9 người chết, 5 người bị thương, CA tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên.

TIN LIÊN QUAN:

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Chiều ngày 26/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định số 06/PC45, khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để điều tra, làm rõ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc, kiêm thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, thực ra việc khởi tố vụ án cũng được, không khởi tố cũng được bởi tài xế xe khách BKS 37B-010.52 gây tai nạn đã tử vong.

Tuy nhiên, dù khởi tố hay không thì công an tỉnh cũng điều tra vụ án. Hiện phía cơ quan điều tra đã đưa ra 3 giả thiết để điều tra vụ án: Lái xe Võ Đức Vinh ngủ gật không làm chủ tốc độ nên gây tai nạn; Tai nạn do sự cố kỹ thuật; Có người đi xe máy từ trong ngõ ra buộc lái xe phải đánh tay lái tránh, từ đó gây tai nạn.

Trước đó, vào sáng 26/1, liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc này, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết “khó khởi tố vì lái xe đã chết”.

Lê Anh