Bị lực lượng kiểm lâm yêu cầu dừng xe để kiểm tra gỗ lậu, nhóm lâm tặc bất ngờ dùng dao, rựa tấn công khiến nhiều kiểm lâm bị trọng thương.

Chiều 30/1, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song (Đác Nông) Nguyễn Văn Thịnh cho biết, đang phối hợp với cơ quan công để điều tra làm rõ hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và tấn công kiểm lâm của nhóm lâm tặc trú xã Đắk Môl xảy ra vào sáng 29/1.

{keywords}
Một vụ cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc chém trọng thương xảy ra tại huyện Đắk Glong (Đắk Nông)

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 29/1, lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với các cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa (Công ty lâm nghiệp Đức Hòa) tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng tại địa bàn xã Đắk Hòa thì phát hiện một nhóm lâm tặc đang sử dụng cày chở gỗ lậu nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Bị kiểm tra, nhóm lâm tặc khoảng 13 tên ngồi trên xe cày bất ngờ dùng hung khí là dao, rựa, gậy gộc… tấn công tới tấp lực lượng kiểm lâm và cán bộ quản lý, bảo vệ rừng.

Hậu quả, ông Biện Văn Quế (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đức Hòa), kiểm lâm viên Thái Doãn Tiến và 2 cán bộ, nhân viên Công ty lâm nghiệp Đức Hòa bị chém vào đầu, mặt, tay, chân phải nhập viện cấp cứu.

Điều đáng nói, sau khi chém người, nhóm lâm tặc vẫn rất hung hăng, manh động, chỉ khi lực lượng công an địa phương và các cán bộ kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm huyện xuống ứng cứu thì những người bị thương mới được giải thoát đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một xe cày chở khoảng 2m3 gỗ lậu. Bước đầu, xác định các đối tượng tấn công cán bộ kiểm lâm và nhân viên quản lý, bảo vệ rừng là nhóm lâm tặc trú tại xã Đắk Môl (Đắk Song).

Vụ việc đang được Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương