- Theo lời khai ban đầu của Luân, anh ta mới lái xe và khi nhìn thấy cảnh sát, vì cuống mà Luân đã đạp nhầm chân ga.

Như VietNamNet đã đưa, khoảng 15h10 chiều 5/2, trên phố Tuệ Tĩnh có chiếc taxi hãng Group BKS 30P-4406 chạy vào đường cấm nên cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Thay vì dừng lại, chiếc taxi tiếp tục nhấn ga chạy thẳng, hất một cảnh sát lên nắp capo và tiếp tục bỏ chạy, mặc cảnh sát này liên tục đập cửa kính yêu cầu dừng xe.

{keywords}

Chiếc taxi tiếp tục bỏ chạy hàng trăm mét sau khi hất một cảnh sát lên nắp capo - Ảnh: Otofun

Tài xế chỉ chịu dừng lại khi bị người dân và cảnh sát 113 chặn lại tại đoạn giao với phố Huế, cách vị trí vi phạm vài trăm mét.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ: Tài xế taxi Group mang BKS 30P 44.06 đã hất cảnh sát lên nắp ca pô chiều 5/2 là Nguyễn Thành Luân (SN 1989, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Chiến sĩ cảnh sát bị tài xế taxi hất lên nắp ca pô là Thiếu úy Phùng Duy Tân – Công an phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo lời khai ban đầu của Luân, anh ta mới lái xe và khi nhìn thấy cảnh sát, vì cuống mà Luân đã đạp nhầm chân ga.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

T.Nhung