- Sáng nay (9/2) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách tại địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khiến 10 người tử vong... 

Theo nguồn tin từ hiện trường, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 9/2/2015 tại đoạn trên QL1A, km 1726 + 700 thuộc thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B - 141.22 và xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 86B - 002.84. 

{keywords}
Hai chiếc xe đấu đầu nhau bị hư hỏng nặng 

Vụ tai nạn làm 9 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và 12 người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Được biết xe khách giường nằm 51B - 141.22 xuất bến lúc 19 giờ 30 ngày 8/2/2015 tại bến Cora Bình Chánh để đưa khách về quê ăn Tết ở các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Khi đến vị trí trên thì va chạm với xe khách 29 chỗ chở khách từ Phan Thiết đi thành phố Hồ Chí Minh. 

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến xe khách 29 chỗ 86B - 002.84 bị xé toang và bay thẳng vào nhà dân. Xe khách giường nằm cũng bị biến dạng phần đầu xe. Tài xế 2 xe chết tại chỗ. Các nạn nhân tử vong đa phần đi trên xe khách 29 chỗ 86B - 002.84. Hành khách bị thương chủ yếu trên xe khách giường nằm. 

{keywords}
Xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 86B - 002.84 nát vụn, số người tử vong phần lớn trên chiếc xe này.

Ngay khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. 

Các nạn nhân bị thương được đưa về bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam và bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để cấp cứu. Nạn nhân tử vong được đưa vào nhà xác bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam để làm các thủ tục nhận diện. 

Ông Lê Tiến Phương, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến bệnh viện thăm hỏi người bị nạn. UBND tỉnh Bình Thuận cũng hỗ trợ tiền cho những nạn nhân tử vong và bị thương, đồng thời bố trí phương tiện khác cho hành khách trên xe 51B-14122 về Nghệ An theo lịch trình.

{keywords}
Đưa thi thể người bị nạn ra khỏi xe 

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đang tập trung lực lượng để cứu chữa người bị thương và điều tra vụ tai nạn. 

 Danh sách nạn nhân tử vong

1. Trần Văn Mậu (36 tuổi), trú KP1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

2. Cháu Trần Trung Nhân (2 tuổi) trú KP1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

3. Võ Lê Phương Trang (31 tuổi), trú quận Gò Vấp, TP HCM

4. Đặng Quốc Dũng (31 tuổi), trú quận Gò Vấp, TP HCM

5. Võ Thị Nở (43 tuổi), trú KP3, phường Phú Hài, TP Phan Thiết

6. Nguyễn Thần Tiên (32 tuổi), trú Anh Sơn, Nghệ An (lái xe 51B)

7. Ngô Minh Kiệt (45 tuổi), trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết (lái xe 86B)

3 nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính.

Danh sách những người bị thương

1. Dương Thị Hồng Nhung (15 tuổi), trú Nghệ An

2. Dương Văn Chính (46 tuổi), trú quận 7, TP HCM

3. Cao Trình Hoàng Long (72 tuổi), trú Nghệ An

4. Đậu Văn Bảy (38 tuổi), trú Quỳnh Lưu, Nghệ An

5. Võ Đăng Khoa (26 tuổi) trú TP Phan Thiết

6. Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi), trú Nghệ An

7. Trịnh Thị Sỹ (27 tuổi), trú Nghệ An

8. Lê Văn Thanh (38 tuổi) trú TP Phan Thiết

9. Hoàng Phương (51 tuổi), trú TP Phan Thiết 

Lê Huân