- Từ nay đến 29 Tết, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ nhích dần lên, có thể lên tới 23-25 độ, trời ít mưa, thuận lợi cho người dân sắm sửa đón Tết.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, trong 10 ngày tới, xu hướng thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ ấm dần lên. Nhiệt độ những ngày giáp Tết được dự báo có thể lên tới 23-25 độ C.

Duy có 2 ngày 8/2 và 11/2 sẽ có đợt không khí lạnh cường độ yếu, có thể kèm theo mưa nhỏ nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ.

Phải đến đêm 30 đến ngày mồng 1 Tết, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ trung bình, nền nhiệt được dự báo hạ xuống còn khoảng 13-20 độ C.

{keywords}
Những ngày cuối năm, miền Bắc có thể ấm 23-25 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay (9/2), duy trì trạng thái nhiều mây, âm u nhưng không mưa. Nhiệt độ buổi sáng từ 13-16 độ C. Đến trưa, chiều trời hửng nắng, nhiệt độ nhích lên 17-20 độ C. Trời ấm áp.

Vào đến khu vực miền Trung, nhiệt độ tăng đều từ mức 18-21 độ ở khu vực Bắc Trung Bộ đến 23-30 độ ở Nam Trung Bộ.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ ít biến động trong suốt cả tuần. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 19-23 độ C, cao nhất phổ biến 28-32 độ C, sáng sớm có sương mù rải rác, đêm không mưa, ngày nắng.

M.Anh