- CSGT Hà Nội đã cấm các phương tiện ô tô lên đường trên cao đoạn Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến nhiều giờ đồng hồ tối 14/2 vì quá tắc đường.

Chiều tối 14/2, mật độ ô tô lưu thông trên đường trên cao hướng Pháp Vân – Mỹ Đình rất lớn. Tại các điểm xuống Lê Văn Lương và Phạm Hùng, các phương tiện phía dưới đang ùn ứ dẫn đến tình trạng các điểm xuống từ đường trên cao kẹt cứng.

Trước tình hình giao thông phức tạp nói trên, Đội CSGT số 7 đã cấm các phương tiện lên đường trên cao hướng đoạn Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến.

Tại điểm xuống của đường trên cao ở nút Phạm Hùng (trước cửa Trung tâm hội nghị Quốc gia), các phương tiện nối đuôi nhau hàng km để đi xuống.

Các nút lên, xuống khác ở đường trên cao cũng trong tình trạng tương tự.

Việc cấm các phương tiện lên đường trên cao đến 21h cùng ngày thì kết thúc.

{keywords}
Đường dẫn vào đường trên cao đoạn ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến kẹt cứng các phương tiện

{keywords}
Mưa, rét, nhiều phương tiện phải chen chân trong dòng người ùn tắc

{keywords}
Phải mất từ 20- 30 phút các phương tiện mới có thể đi qua ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến

{keywords}
CSGT đội 6 làm việc vất vả tại ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến

{keywords}
Ô tô, xe máy chôn chân giữa ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến

{keywords}

{keywords}
Hướng các phương tiện từ đường trên cao xuống Phạm Hùng là hình ảnh ùn tắc kéo dài

{keywords}
Ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến – Đại lộ Thăng long nhìn từ đường trên cao

{keywords}
CSGT đội 7 đã cấm các phương tiện vào đường cao tốc trên cao đoạn Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến

{keywords}
Nhiều phương tiện đi ngược chiều xuống dưới bất chấp nguy hiểm vì bên trên đường cao tốc đang tắc 

{keywords}
Dòng phương tiện ùn ứ trên đường trên cao hướng Phạm Hùng

{keywords}
CSGT đã có mặt tại đường trên cao để điều tiết giao thông

{keywords}
Hình ảnh các phương tiện ùn tắc trên đường trên cao kéo dài đến 21h ngày 14/2

Phạm Hải